Siti, 24 tuổi, vừa đưa khay có cốc và hai cái bát cho bạn, vừa dùng tiếng Nhật hỏi có muốn lấy đũa và thìa không. Đây là một trong những bài học cơ bản tại các cơ sở dạy nghề khắp Indonesia, phục vụ ngày càng nhiều học viên tìm cơ hội việc làm ở Nhật.

"Tôi nghĩ lý do Nhật Bản chọn chúng tôi vì thanh niên Indonesia có khả năng chăm sóc người già", Siti, người đang theo học trường đào tạo nghề Onodera User Run ở thủ đô Jakarta, Indonesia, nói hôm 4/4.

np-file-219745-2308-1680583496.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zSZaSSamOVu77Wp__ddgZQ

Điều dưỡng viên Indonesia chăm sóc một cụ già trong nhà dưỡng lão ở tỉnh Nara năm 2017. Ảnh: Kyodo

Ngôi trường thành lập năm 2022, cũng cung cấp khóa đào tạo tiếng Nhật cho học viên muốn đăng ký tham gia chương trình của chính phủ Nhật Bản về tuyển dụng lao động nước ngoài có kỹ năng đặc biệt trong các ngành nghề như điều dưỡng.

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới, với tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm 28% dân số, theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc. Số ca sinh ở Nhật lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 năm ngoái, trong khi dân số ở độ tuổi lao động cũng suy giảm.

Hiroki Sasaki, tùy viên lao động tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Jakarta, cho hay nước này cần 340.000 lao động có tay nghề đặc biệt, nhưng mới đáp ứng được 130.000 việc làm. Do đó, lực lượng lao động nước ngoài ngày càng cần thiết.

Tính đến tháng 12/2022, hơn 16.000 người Indonesia làm việc theo chương trình thực tập sinh của Nhật, con số cao thứ hai sau Việt Nam.

Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới với khoảng 280 triệu người. Kamila Mansjur, hiệu trưởng trường Onodera User Run, cho hay đưa lao động sang Nhật chăm sóc người già đem lại lợi ích cho cả hai nước.

"Dân số Indonesia mỗi năm tăng ba triệu người. Chúng tôi cũng có thách thức riêng, đó là thiếu việc làm", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022