Tòa án liên bang Mỹ ngày 5/6 công bố các tài liệu cho thấy ba sĩ quan của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và 8 người bị trục xuất đang mắc kẹt tại quốc gia Djibouti ở Đông Phi, phải sống trong container vận chuyển trong nhiều ngày.
Nhóm sĩ quan ICE hơn hai tuần trước áp giải nhóm 8 người nhập cư mắc các tội danh giết người, mưu sát, cướp vũ trang, xâm hại tình dục tới Nam Sudan. Tuy nhiên, thẩm phán liên bang Brian E. Murphy đã ra lệnh tạm dừng chuyến bay trục xuất này.

Sĩ quan ICE áp giải người nhập cư bất hợp pháp ở sân bay quân sự Biggs, bang Texas, ngày 8/2. Ảnh: AFP
Theo thẩm phán Murphy, chuyến bay vi phạm lệnh của ông, trong đó cấm giới chức liên bang đưa người nhập cư đến các quốc gia nơi họ không phải công dân, mà không trao cho họ cơ hội được yêu cầu bảo vệ nhân đạo.
Thay vì đưa những người nhập cư bị trục xuất trở lại Mỹ, máy bay chở họ đã hạ cánh xuống căn cứ Mỹ ở Djibouti vào cuối tháng 5. Các sĩ quan đã hoán cải một container vận chuyển thành nơi giam người nhập cư bên trong Căn cứ Hải quân Lemonnier.
Theo ICE, 3 sĩ quan và 8 người bị trục xuất đã không chuẩn bị cho kịch bản này. Họ không có áo chống đạn và các thiết bị cần thiết trước nguy cơ bị nhóm Houthi ở Yemen tập kích rocket. Họ cũng không có đủ trang bị để đối phó với cái nóng ban ngày ở đây.
ICE cho biết các sĩ quan ICE và những người bị giam bắt đầu có các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp do vi khuẩn sau khi hạ cánh xuống Djibouti như ho, khó thở, sốt, đau nhức khớp. ICE cũng phải triển khai thêm sĩ quan thay phiên canh chừng nhóm người nhập cư.
Chính quyền Trump đã thúc giục Tòa án Tối cao hoãn thực thi lệnh của thẩm phán Murphy. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý được cho là sẽ kéo dài và hiện chưa rõ các sĩ quan ICE cùng nhóm người nhập cư sẽ phải tiếp tục ở lại Djibouti trong bao lâu.
Đức Trung (Theo Washington Post, AP)