ly-nha-ky1-1669686560996-16696865631211289455420-403-93-747-643-crop-1669687124920462104421.jpgĐiều ít biết về công chúa Mayassa: Người phụ nữ quyền lực hiếm hoi của Qatar, có quan hệ thân tình với 1 mỹ nhân Việt?

GiadinhNet - Công chúa Mayassa đã vạch ra kế hoạch giúp đất nước Qatar không chỉ là một cường quốc dầu lửa có tầm ảnh hưởng về mặt quân sự trong khu vực Trung Đông, mà còn nổi tiếng trên thế giới là một quốc gia nắm giữ nhiều siêu phẩm hội họa đỉnh cao.

Là chủ nhà của World Cup 2022, Qatar đang là quốc gia nhận về nhiều sự chú ý trên thế giới. Đặc biệt là về độ giàu có nổi danh của đất nước vùng vịnh nhỏ bé. Sẵn sàng chi tận 220 tỷ USD để tổ chức, Qatar biến World Cup 2022 trở thành kỳ World Cup có chi phí tổ chức cao nhất mọi thời đại. Số tiền Qatar bỏ ra gấp hơn mười lần so với 2 kỳ World Cup gần đây tại Nga và Brazil.

7ujxwmp5lrsh6s2xx7qvnrkdfe1-1669769431336-16697694323821683285788.jpg

Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: Qatar News Agency/Reuters.

Cách đây hơn một thập kỷ, quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông được chọn đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh, một phần nhờ vào nỗ lực của hoàng tộc Thani trị vì Qatar.

Dòng tộc Al Thani hiện đang là gia đình hoàng gia cầm quyền của Qatar. Người đứng đầu hoàng gia và cũng là nguyên thủ quốc gia hiện tại là Tiểu vương Sheik Tamim bin Hamad Al Thani. Hoàng gia Qatar được biết chính là một trong những hoàng gia giàu có nhất thế giới.

photo-18-16695403351471075797681-1669769651072-16697696512191828866329.jpg

Qatar vốn đi theo chế độ quân chủ thế tập, theo đó Tiểu vương (Emir) cai trị đất nước. Tiểu vương là nguyên thủ quốc gia của đất nước, cũng là tổng tư lệnh của lực lượng vũ trang và người bảo đảm cho Hiến pháp. Đến nay, Qatar hiện đã trải qua 11 đời Tiểu vương cai trị. Đây chính là những người có công lớn trong việc mang đến cho Qatar vị thế, sự huy hoàng và giàu có như hiện tại.

photo-15-16695403313581452505286-1669769504881-1669769505394841192680.jpg

Hoàng tộc Thani sống trong Cung điện Hoàng gia dát vàng ở Doha. Nơi này bao gồm 15 cung điện khác nhau và bãi đậu xe cho hơn 500 ô tô với chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ USD, Traveler's Top ước tính. Năm 2019, tiểu vương Qatar cũng cho xây dựng một cung điện trắng khác ở Oman, bao gồm các vật liệu tương tự được sử dụng cho Cung điện Hoàng gia ở Doha.

Tổng tài sản của hoàng tộc không bao giờ được công bố cụ thể, nhưng nhiều phương tiện truyền thông tin rằng, tổng tài sản mà hoàng gia Qatar đang nắm giữ rơi vào khoảng 335 tỷ USD, nhiều hơn cả khối tài sản của 2 tỷ phú giàu hàng đầu trên thế giới là Elon Musk và Jeff Bezos cộng lại và cao hơn GDP cả nước mỗi năm. Hầu hết khối tài sản "khổng lồ" của gia tộc Al Thani đến từ Cơ quan Quản lý đầu tư Qatar (QIA) - cơ quan kiểm soát trữ lượng dầu khí và được thành lập bởi nhà nước Qatar năm 2005.

Được biết gia tộc Al Thani hiện nắm giữ nhiều khoản đầu tư vào bất động sản trên toàn cầu. Trong đó có những công trình nổi tiếng như tòa nhà chọc trời Shard ở London, Làng Olympic và dãy cửa hàng bách hóa Harrods cũng như tòa nhà Empire State ở New York. Ngoài ra, nhà Al Thani còn có cổ phần ở rất nhiều công ty hàng đầu như Porsche, Louis Vuitton.

Thậm chí gia tộc Al Thani sở hữu số lượng bất động sản ở London nhiều hơn cả Crown Estate - công ty đầu tư bất động sản của hoàng gia Anh. Bên cạnh đó, gia tộc Al Thani cũng sở hữu Dudley House - đây từng là một trong những biệt thự đắt đỏ nhất nước Anh. 

photo-8-1669540317974895403971-1669769619793-1669769620255726181631.jpg

Siêu xe hay du thuyền sang trọng luôn là một trong những phương tiện phô bày sự giàu có dễ nhận thấy nhất. Những phương tiện di chuyển đẳng cấp có thể xem là thước đo cho độ giàu và độ chịu chơi của chủ sở hữu chúng. Những thành viên hoàng gia Qatar đương nhiên cũng không nằm ngoài "cuộc chơi" sưu tầm siêu xe, du thuyền này. Thậm chí đối với họ, việc mua những chiếc xe chỉ có phiên bản giới hạn với giá cực kỳ cao chỉ là "chuyện cơm bữa". Một thành viên của gia tộc Al Thani từng được bắt gặp lái chiếc Bugatti Chiron phiên bản Super Sport (trị giá 5 triệu USD) trên đường phố thủ đô London.

photo-7-16695403162501738389013-1669769611219-16697696117441270374933.jpg

Chưa dừng lại ở đó, gia tộc Al Thani còn sở hữu chiếc du thuyền xa hoa mang tên Karata trị giá lên đến tận 384 triệu USD. Karata được biết đến là một trong những siêu du thuyền lớn nhất thế giới, được trang bị sân đỗ trực thăng và nhiều tiện nghi xa xỉ khác.

photo-11-1669540324016139849634-1669769535336-1669769535669323739461.jpg

Bên cạnh siêu du thuyền, siêu xe và máy bay, nghệ thuật là niềm đam mê khác của gia đình hoàng gia Qatar. Họ đã chi hàng tỷ USD cho hàng nghìn bức tranh và đồ sưu tầm trong những năm qua, theo Insider.

Dẫn chứng mạnh mẽ nhất về việc yêu thích bóng đá của hoàng gia Qatar đó là việc nỗ lực đưa World Cup về với Qatar. Đặc biệt là với Tiểu vương Sheik Tamim bin Hamad Al Thani. Kể từ khi lên ngôi, vị Tiểu vương này vẫn luôn thể hiện bản thân là người rất đam mê thể thao, nhất là bóng đá và luôn cố gắng nâng tầm quốc gia thông qua việc tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế như Giải vô địch thế giới bơi lội FINA 2014 hay World Cup 2022.

Các bệnh truyền nhiễm ở trẻ gia tăng do khoảng trống miễn dịch

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022