Hôm 1/5, bà Qui Xiuying, 52 tuổi, ở thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông, được đưa đi cấp cứu do nuốt sợi dây chuyền vàng dài 40 cm ngay trước mặt các thành viên gia đình.

Người nhà cho hay hôm đó bà Qui đã giật mạnh sợi dây chuyền ở cổ trong cơn giận dữ rồi nuốt chửng nó sau khi cãi nhau với những người họ hàng.

photo-0-1557796938392230991503.jpg
Bác sĩ mổ nội soi cho bà Qui để lấy dị vật. Ảnh: Pear.

Các bác sĩ tại bệnh viện Nhân dân số 2 Tân Châu đã chụp X-quang vùng bụng đối với bệnh nhân và kết quả cho thấy có một món đồ trang sức kẹt trong bụng bà.

photo-1-15577969383972088304383.jpg
Sợi dây chuyền trong bụng bệnh nhân. Ảnh: Pear.

"Tình trạng hiện tại của bà ấy ổn định, nhưng nếu không sớm lấy sợi dây chuyền ra, bệnh nhân sẽ bị thủng đường tiêu hóa, chảy máu và các nguy cơ khác", bác sĩ nói với gia đình bà Qui.

Ông cũng cho hay ca phẫu thuật khẩn cấp lấy dị vật ra nguy hiểm hơn bình thường do sợi dây chuyền có một cái móc ở cuối. Nhân viên y tế đã sử dụng một cái kẹp để lấy sợi dây ra ngoài qua đường tiêu hóa của bệnh nhân.

"May mắn là đường tiêu hóa và phần niêm mạc dạ dày không bị tổn thương", bác sĩ trên cho biết thêm.

Hiện bà Qui đã được xuất viện.

Theo Ngôi sao

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022