"Cảnh sát đang đối mặt với những cá nhân phân biệt chủng tộc tồi tệ này trên đường phố New South Wales (NSW)", Thủ hiến NSW Chris Minns cho biết trong cuộc họp báo ở Sydney ngày 28/1, sau khi cảnh sát giải tán và áp lệnh hạn chế đối với 30 người đàn ông mặc đồ đen tụ tập ở một công viên phía bắc thành phố.

Ông Minns mô tả đây là cuộc tụ họp của các phần tử tân phát xít. Cuộc tụ tập này diễn ra hai ngày sau khi hàng chục người mặc đồ đen trùm đầu, che mặt, tràn vào ga tàu điện Artarmon ở Sydney trong ngày quốc khánh.

Thiet-ke-chua-co-ten-31-1611-1706521492.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=d-6GAEPRBP-WZicZf6_QdA

Nhóm người mặc đồ đen tụ tập tại công viên ở phía bắc Sydney, ngày 28/1. Ảnh: SBS

Sau khi nhận tin, cảnh sát NSW đã điều động đơn vị chống bạo loạn chờ tại ga North Sydney. Khi tàu vào ga, cảnh sát đã hướng dẫn hành khách rời tàu, sau đó phát hiện 61 người đàn ông mặc đồ đen ở một số toa.

Những người này mang theo một lá cờ và một số vật dụng như khiên chắn. 6 người bị bắt để điều tra, 55 người bị cảnh cáo vì hành vi gây rối.

"Tôi kinh hoàng trước những hình ảnh này", Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói ngày 27/1. "Tôi không muốn thấy những kẻ mặc đồ đen từ đầu đến chân, đội mũ trùm kín mặt tham gia vào các hoạt động tân phát xít ở Australia".

Thủ lĩnh tân phát xít Australia Thomas Sewell thừa nhận đã xuất hiện trong nhóm mặc đồ đen trên tàu điện. Giới chức Australica sau đó cấm Sewell tham dự bất kỳ sự kiện nào trong ngày quốc khánh ở Sydney.

naziz-aap-WEB-EK-1024x576-9382-1706521492.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wIbCJGbtJqbSfQUsrvL3aw

Nhóm khoảng 60 người mặc đồ đen tụ tập tại ga tàu Artarmon ở Sydney hôm 26/1. Ảnh: 9 News

Loạt cuộc biểu tình ủng hộ người bản địa cũng nổ ra trong ngày quốc khánh. Australia kỷ niệm quốc khánh vào ngày 26/1, thời điểm người Anh đổ bộ lên NSW để thành lập một thuộc địa mới vào năm 1788. Nhiều người Australia bản địa cho rằng đây là khởi đầu của những bất công trong thời kỳ thuộc địa châu Âu.

Australia hồi đầu tháng áp lệnh cấm chào kiểu Đức Quốc xã hoặc bày bán các biểu tượng liên quan đến các tổ chức bị coi là khủng bố.

Đức Trung (Theo Reuters, Guardian)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022