Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 216), sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Ngay từ những ngày đầu cuộc thi, cô luôn biết sử dụng lợi thế của bản thân để thêm tỏa sáng và "ghi điểm" trong lòng công chúng. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng, Mai Phương sẽ làm nên chuyện tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và được cho là chắc suất Top 3 chung cuộc. 

mai_phuong.jpeg

Xuyên suốt hành trình cuộc thi đến nay, bên cạnh vẻ đẹp thuần khiết, ngọt ngào, Mai Phương còn được đánh giá cao bởi tài năng. Cô đã  đã lọt Top 20 do giành giải thưởng phụ 'Người đẹp tài năng'. Cô cũng lọt Top 5 Người đẹp du lịch và có phần thuyết trình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh ngay trên sân khấu. 

Bên cạnh đó, Mai Phương còn sở hữu trình độ IELTS 8.0 và thành tích học tập cực ấn tượng: Giải Nhì và giải Ba cuộc thi Học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh. Cách đây 5 năm, khi mới là học sinh lớp 11, cô đã đạt được IELTS 6.5. Mai Phương còn có khả năng hát, nhảy, chơi đàn và trình diễn catwalk. Mai Phương được đánh giá là thí sinh hội tụ nhiều yếu tố cho ngôi vị Hoa hậu. 

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thùy Linh (SBD 182) sinh năm 2000, đến từ Hà Nội gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng và sở hữu loạt thành tích nổi bật. Cô sở hữu chiều cao 1m74, nặng 54 kg, số đo ba vòng gợi cảm 85-62-90. Cũng giống như Mai Phương, Thùy Linh tạo dấu ấn bởi thành tích đáng nể khi thành thạo 2 ngôn ngữ và có số điểm tiếng Anh (IELTS 7.0) và tiếng Pháp (DELF A2). 

thuy_linh.jpeg
Nguyễn Thùy Linh

Trong hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Thùy Linh cũng giành giải Người đẹp bản lĩnh, nắm chắc trong tay một tấm vé vào thẳng Top 20 trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. 

Cựu nữ sinh Ngoại giao cũng vào Top 5 Người đẹp Truyền thông, Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 5 Người đẹp Du lịch, Top 9 Người đẹp Thể thao.

Nguyễn Khánh My

Nguyễn Khánh My (SBD 516), sinh năm 1999, cao 1m73 và sở hữu số đo ba vòng 83-62-92. Cô hiện là sinh viên chuyên ngành Kinh tế quản lý, thuộc chương trình liên kết của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) với Đại học Picardie Jules Verne (Pháp). Cô thành thạo hai ngoại ngữ Anh - Pháp, đạt chứng chỉ IELTS 7.0 với tiếng Anh và DELF B2 với tiếng Pháp. 

khanh_my.jpg
Khánh My

Với những nỗ lực của mình, Khánh My giành giải 'Người đẹp biển' và vào thẳng Top 20 chung cuộc của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Với nhan sắc ngọt ngào, thân hình nóng bỏng cùng học vấn tốt, người đẹp cũng được kỳ vọng khá nhiều. 

Nguyễn Thị Lệ Nam Em

Nguyễn Thị Lệ Nam Em (SBD 088) hiện đang là thí sinh nổi bật trong cuộc bình chọn Người đẹp được yêu thích nhất của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Nam Em sở hữu chiều cao 1m72, sở hữu số đo ba vòng chuẩn 85-60-90.

nam_em.jpeg
Nguyễn Thị Lệ Nam Em

Nam Em là cái tên không còn xa lạ với các cuộc thi sắc đẹp. Và cô cũng gây bất ngờ khi ghi danh tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Nguyễn Lệ Nam Em nổi tiếng với việc tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và gặt hái được một số thành công nhất định. Cô từng lọt Top 40 Hoa hậu Việt Nam 2014, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (SBD 228) sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m85 và gương mặt thanh tú. Người đẹp đến từ Cần Thơ từng ghi tên mình vào Top 22 Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô cũng giành được giải thưởng Người đẹp Thời trang, trở thành thí sinh đầu tiên lọt vào Top 20 của Miss World Vietnam 2022. 

bao_ngoc.png
Bảo Ngọc

Ngoài ngoại hình nổi bật, Bảo Ngọc còn thành thạo tiếng Anh. Trong phần thi tài năng của mình, Bảo Ngọc thu hút khi trình bày bài thuyết trình tự nhiên, lôi cuốn bằng tiếng Anh. Cô sở hữu thành tích IELTS 8.0./.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022