Imane Khelif, võ sĩ từng khiến làng quyền Anh thế giới dậy sóng khi giành HCV Olympic Paris 2024 giữa những tranh cãi về giới tính, vừa mới xuất hiện trở lại với một diện mạo đầy nữ tính.
Imane Khelif khoe diện mạo mới đầy nữ tính
Khelif là một trong hai võ sĩ nằm ở tâm điểm của tranh cãi về tính hợp lệ giới tính tại Olympic Paris 2024 năm ngoái. Nữ võ sĩ người Algeria đã được xác nhận đủ điều kiện tham gia Olympic, mặc dù trước đó Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế (IBA) đã loại cô và võ sĩ Lin Yu-ting của Đài Bắc Trung Hoa khỏi Giải Vô địch Thế giới năm 2023. Tổ chức quản lý môn thể thao này khi đó tuyên bố rằng Khelif và Lin không vượt qua các bài kiểm tra tính hợp lệ giới tính, dẫn đến việc bị loại.
Cả hai võ sĩ sau đó đã giành huy chương vàng trong các nội dung quyền Anh nữ tại Olympic Paris 2024, khiến ban tổ chức Olympic phải đối mặt với nhiều chỉ trích giữa lùm xùm tranh cãi. Kể từ sau Olympic, tổ chức quản lý mới World Boxing đã xác nhận rằng các võ sĩ sẽ phải trải qua kiểm tra giới tính bắt buộc để được tham gia các sự kiện của họ. Khelif đã vắng mặt tại sự kiện trở lại đầu tiên sau thông báo này.
Khelif giành tấm HCV Olympic 2024 ở hạng cân 66kg một cách đầy thuyết phục
Báo cáo về một bài kiểm tra y tế được cho là tiến hành vào năm 2023, trong đó tuyên bố rằng Khelif là "nam về mặt sinh học", đã bị rò rỉ vào tháng Sáu, dẫn đến những lời kêu gọi tước huy chương vàng Olympic của cô. Một báo cáo từ 3 Wire Sports về bài kiểm tra y tế này cho biết "phân tích nhiễm sắc thể cho thấy cặp nhiễm sắc thể XY" - tức là cặp nhiễm sắc thể nam.
Vào thứ Ba, Khelif đã khoe diện mạo mới khi xuất hiện trong bức ảnh chụp cùng người dẫn chương trình truyền hình và podcaster Nassima Djaffar Bey. Djaffar Bey đã đăng một bức ảnh trên Instagram với Khelif, người xuất hiện với lớp trang điểm và mái tóc buông xõa, kèm theo chú thích "Luôn là niềm vui".

Khelif (trái) xuất hiện cùng người dẫn chương trình Nassima Djaffar Bey
Tuần trước, Khelif thừa nhận cô đang trải qua một "giai đoạn khó khăn" trong một bài đăng bí ẩn trên Instagram, được chia sẻ đúng vào dịp kỷ niệm một năm giành huy chương vàng Olympic. "Đó là một khoảnh khắc không thể quên, khoảnh khắc mà nước mắt tôi hòa lẫn với niềm tự hào, khoảnh khắc mà lá cờ đất nước tôi tung bay cao, và tôi ngẩng cao đầu với sức mạnh của một võ sĩ quyền Anh và trái tim của một con người," Khelif viết.
"Hôm nay, trong dịp kỷ niệm chiến thắng đó, tôi đang trải qua một giai đoạn khó khăn đầy thử thách, im lặng và chờ đợi… Nhưng bất chấp tất cả, tinh thần chiến đấu vì chiếc huy chương vàng vẫn còn rực cháy trong tôi. Tôi vẫn tin rằng mỗi cú ngã là tiền đề cho một lần đứng dậy mạnh mẽ hơn, và mỗi sự trì hoãn đều mang trong mình một bài kiểm tra về niềm tin và ý chí. Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở chiến thắng, mà còn ở sự kiên trì vượt qua mọi khó khăn".

Khelif vẫn chưa trở lại sàn đấu kể từ sau tấm HCV Olympic
"Tôi là Imane Khelif – một nhà vô địch của ngày hôm qua, kiên cường hôm nay, và quyết tâm trở lại vào ngày mai. Cảm ơn tất cả những ai vẫn tin tưởng ở tôi… Và cảm ơn chính tôi, vì đã không bao giờ từ bỏ", nữ võ sĩ này trần tình
Khelif vẫn chưa trở lại sàn đấu kể từ khi giành huy chương vàng Olympic. Võ sĩ người Algeria vắng mặt tại sự kiện trở lại dự kiến tại Eindhoven Box Cup chỉ vài ngày sau khi quy định kiểm tra giới tính bắt buộc được áp dụng. Chính sách mới của World Boxing yêu cầu tất cả các vận động viên trên 18 tuổi phải trải qua xét nghiệm di truyền PCR (phản ứng chuỗi polymerase) để xác định giới tính khi sinh và tính hợp lệ thi đấu của họ.
Hè năm ngoái, cha của Khelif đã xuất trình một giấy khai sinh được cho là ghi nhận cô là nữ trong thời gian diễn ra Olympic. Giữa những lời kêu gọi tước danh hiệu Olympic của Khelif, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry vào tháng Sáu đã xác nhận rằng sẽ không có hành động hồi tố nào đối với kết quả này.

Khelif đặt mục tiêu tham dự Olympic Los Angeles 2028
Tuyên bố của bà Coventry được đưa ra sau khi tân chủ tịch IOC công bố việc thành lập một nhóm làm việc nhằm bảo vệ thể thao nữ. "Có sự đồng thuận áp đảo rằng chúng ta cần bảo vệ hạng mục thi đấu nữ," bà Coventry nói, "Chúng tôi hiểu rằng sẽ có sự khác biệt tùy thuộc vào từng môn thể thao. Nhưng đã được thống nhất hoàn toàn rằng, với tư cách là IOC, chúng tôi cần đặt trọng tâm vào việc bảo vệ hạng mục nữ."
Đầu năm nay, Khelif tiết lộ kế hoạch tham dự Olympic Los Angeles 2028, với mục tiêu thi đấu ở một hạng cân cao hơn tại Thế vận hội.