Theo CNN, cơ quan chức năng mở cuộc họp báo công bố kết quả điều tra tại Los Angeles, hôm 15/8. Martin Estrada - đại diện Văn phòng Luật sư Mỹ - cho biết các công tố viên đã phát hiện một mạng lưới ngầm giữa người bán và nhà cung cấp thuốc gây nghiện.

matthew-perry-1716346321-2743-1716346562.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SNSXS5XbmjqFP5KJmAHm1A

Cố diễn viên Matthew Perry. Ảnh: Variety

Năm nghi can gồm trợ lý của Matthew Perry - Kenneth Iwamasa, 59 tuổi, hai bác sĩ Salvador Plasencia, 42 tuổi, Mark Chavez, 54 tuổi, hai người cung cấp thuốc Jasveen Sangha, 41 tuổi, được cảnh sát gọi là "nữ hoàng ketamine" và Eric Fleming, 54 tuổi.

Các nhà chức trách mở lại cuộc điều tra từ tháng 5 do sự việc có nhiều nghi vấn. Theo kết quả, Matthew Perry tái nghiện từ mùa thu 2023, bị các nghi phạm lợi dụng để trục lợi. Sao Friends được cho sử dụng ketamine nhằm mục đích điều trị trầm cảm, lo âu. Từ tháng 9 đến tháng 10/2023, anh tốn khoảng 55.000 USD tiền thuốc. "Họ biết những gì đang làm là sai, gây nguy hiểm cho Perry nhưng vẫn thực hiện", Martin Estrada nói.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết Salvador Plasencia nhận ketamine từ Mark Chavez thông qua một đơn thuốc giả để bán cho tài tử. Sau khi biết Perry qua đời, Plasencia và Chavez nhắn tin với nhau, đề cập ketamine là nguyên nhân tử vong. Cả hai xóa tin nhắn sau đó, sửa hồ sơ y tế để che giấu sai phạm.

Kenneth Iwamasa là trợ lý hơn 25 năm, sống cùng Matthew Perry. Anh đã mua tổng cộng 50 lọ thuốc từ Eric Fleming trong đó có 25 lọ giao bốn ngày trước khi Perry qua đời. Iwamasa chịu trách nhiệm truyền thuốc cho Matthew Perry dù không được đào tạo y khoa. Giới chức phát hiện anh đã tiêm thuốc nhiều lần cho nạn nhân trong ngày sự cố xảy ra.

tro-ly-cua-matthew-perry-kenne-8679-2421-1723788217.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8QOZBV4PlXwC88sSMtVhqw

Chân dung trợ lý Kenneth Iwamasa. Ảnh: Mega

Kenneth Iwamasa, Mark Chavez và Eric Fleming đã thừa nhận tội danh phân phối thuốc gây nghiện. Trợ lý và người cung cấp có thể nhận 15-25 năm tù trong khi bác sĩ Chavez đối diện mức án 10 năm, theo People.

Hai nghi can còn lại là Salvador Plasencia và Jasveen Sangha không nhận trách nhiệm. Plasencia phản đối các cáo buộc cung cấp ketamine, thay đổi và làm giả hồ sơ. Anh đang bị giam giữ và tịch thu giấy phép DEA - cho phép cá nhân kê thuốc do chính phủ kiểm soát.

Các công tố viên cho biết nếu bị buộc tội, bản án của Plasencia có thể lên đến 120 năm cho khoảng 10 tội danh, theo AP. Jasveen Sangha cũng đang bị bắt giữ. Nếu nhận tội, cô có thể ngồi tù ít nhất 10 năm đến chung thân.

matthew-perrys-home-seen-recei-7574-1726-1723788217.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wObEYOmoP9cChWG6Kgxx6A

Nhà của diễn viên Matthew Perry tại Los Angeles là nơi xảy ra sự việc. Ảnh: The Image Direct

Trợ lý phát hiện thi thể của Matthew Perry trong bể sục tại nhà riêng thuộc khu vực Los Angeles ngày 28/10/2023 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết diễn viên qua đờido đuối nước và tác dụng cấp tính của ketamine. Theo kết quả pháp y, mức độ thuốc cao trong máu dẫn đến tim mạch bị kích thích quá mức, suy hô hấp. Nhân viên điều tra không tìm thấy dấu hiệu nạn nhân bị hại tại hiện trường.

Trước khi qua đời, Matthew Perry tiết lộ quá khứ nghiện rượu và lạm dụng thuốc giảm đau trong hồi ký Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (2022). Anh được bác sĩ kê đơn sử dụng Vicodin (thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện) sau tai nạn môtô nước vào năm 1996.

matthew-perry-trong-friends-1698649972.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-6KXzZw-Z9ymsgGoVz8RUw
Matthew Perry trong "Friends"

Matthew Perry trong trích đoạn "Friends". Video: ABC

Matthew Perry sinh năm 1969 ở Mỹ nhưng lớn lên tại Canada. Anh chuyển đến Los Angeles lúc còn là thiếu niên. Sau khi tham gia một số vai khách mời trên truyền hình, anh xuất hiện thường xuyên trong Growing Pains (1985-1992), Boys Will Be Boys (1987-1988) và Sydney (1990). Tài tử có bước đột phá vào năm 1994 khi đảm nhận nhân vật Chandler Bing trong loạt phim Friends. Vai diễn mang về cho anh đề cử giải Emmy năm 2002.

Phương Thảo (theo CNN, People, AP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022