Ngày 28/5, Rachel Gupta nói nhiều tiếc nuối nhưng quyết định trả lại vương miện. "Quãng thời gian sau đăng quang là chuỗi ngày đầy những lời hứa bị phá vỡ, bị đối xử tệ bạc và sống trong môi trường độc hại mà tôi không thể tiếp tục chịu đựng trong im lặng", cô nêu lý do trong một thông báo. Rachel Gupta cho biết sẽ chia sẻ rõ về sự việc trong video vào những ngày tới.

Rachel Gupta chụp ảnh cùng ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - trên sân khấu chung kết cuộc thi hồi tháng 10/2024. Ảnh: MGI
Cùng lúc, Miss Grand International (MGI) ra thông báo thu hồi danh hiệu của Rachel Gupta. "Cô ấy đã không hoàn thành các nghĩa vụ được giao, tham gia các dự án bên ngoài mà không có sự chấp thuận của tổ chức", bài đăng trên trang chủ cuộc thi viết.
Tổ chức này yêu cầu Rachel Gupta trả lại vương miện trong vòng 30 ngày kể từ khi phát thông báo. Hiện MGI chưa công bố người sẽ thay thế vị trí của Rachel Gupta. Trước đó, một số người đẹp bị tổ chức này ra quyết định tương tự, gồm Hoa hậu Claire Parker, người Australia (2015), Á hậu 2 Thae Su Nyein của Myanmar (2024).
Rachel Gupta, 21 tuổi, sinh ra ở tại Patiala, bang Punjab. Cô là người Ấn Độ đầu tiên đoạt vương miện Miss Grand International vào tháng 10/2024 ở Thái Lan. Missosology, Sash Factor từng nhận xét cô có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt xanh, hình thể gợi cảm. Suốt chặng đường tham gia cuộc thi, các chuyên trang thường xếp cô ở top đầu bảng dự đoán ứng viên giành chiến thắng.
Rachel Gupta cao 1,78 m, từng chiến thắng cuộc thi Miss Super Talent of the World 2022 ở Pháp khi tròn 20 tuổi. Hiện cô là người mẫu kiêm doanh nhân, làm chủ một học viện và salon làm đẹp. Mỹ nhân có một triệu người theo dõi trên Instagram.

Rachel Gupta nhận vương miện từ Hoa hậu Luciana Fuster, người Peru. Video: MGI
Một tháng sau khi cô đăng quang, Miss Grand India (thuộc Glamanand Entertainment) - tổ chức cử Rachel Gupta tham gia Miss Grand International- tuyên bố chấm dứt hợp tác với MGI, với lý do "khác biệt về tầm nhìn và mục tiêu". Dù vậy, tổ chức này cam kết ủng hộ Rachel trong nhiệm kỳ của cô.
Miss Grand International thành lập năm 2013 do ông Nawat Itsaragrisil, người Thái Lan đứng đầu. Cuộc thi hướng tới mục tiêu lan tỏa thông điệp hòa bình, kêu gọi chấm dứt chiến tranh, bạo lực. Cuộc thi diễn ra thường niên mỗi năm, luân phiên tại nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, cuộc thi từng diễn ra hai lần vào các năm 2017 (Kiên Giang) và 2023 (TP HCM).
Qua 12 mùa, cuộc thi gây chú ý với fan sắc đẹp, hút lượng thí sinh lớn khắp nơi trên thế giới tham gia. Tuy nhiên, sân chơi cũng vướng không ít ồn ào như để xảy ra mâu thuẫn với giám đốc quốc gia của các nước giữ bản quyền hay ông Nawat Itsaragrisil - người đứng đầu - thường tạo tranh luận quanh phát ngôn liên quan thí sinh, hậu trường cuộc thi.
Tân Cao