Đầu tháng ba, một số người tình cờ gặp Mạch Gia Kỳ tại một nhà hàng ở thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông. Cô mặc đồng phục nhân viên, đội mũ lưỡi trai, tự tay dọn rác thải nhà bếp và lau bàn trong quán ăn.

1qq-jpeg-1773736925-3561-1773737510.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PYbDncSCdy9OPB4UvMNbdQ

Mạch Gia Kỳ tự mình đi chợ, chuẩn bị món ăn để bán. Ảnh: Weibo

Trả lời truyền thông địa phương, Mạch Gia Kỳ cho biết mới mở cửa hàng mì bình dân, mỗi bát chỉ 10 NDT. Trong khi nhiều nghệ sĩ qua Trung Quốc Đại lục để kiếm tiền ở các thành phố lớn như Thâm Quyến, Thượng Hải, Mạch Gia Kỳ chọn theo chồng là Vương Quốc Hào trở về một huyện nhỏ, mở quán kiếm sống, nuôi dạy ba con.

Chia sẻ trong một video trên mạng xã hội, cô cho biết mỗi ngày đều thức dậy từ 5 giờ sáng để bắt đầu làm việc. Dù là bà chủ, cô không ngồi một chỗ để thu tiền mà mặc đồng phục nhân viên, đội mũ lưỡi trai, tự tay dọn rác thải nhà bếp và lau bàn trong quán.

kh-1773737013-2748-1773737510.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=USi7Fxbi6RzYNjX474-QgA

Mạch Gia Kỳ khi đóng phim 18+. Ảnh: Weibo

Mạch Gia Kỳ tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1993 từ khi chưa tốt nghiệp Trung học và được xem là ứng cử viên rất sáng giá của cuộc thi. Tuy nhiên, một ngày sau khi cô trượt giải, loạt ảnh khỏa thân của cô chụp khi mới 15 tuổi bị tung lên các mặt báo, gây chú ý. Vì vụ ảnh khỏa thân cùng với hình tượng gợi cảm khi vào showbiz, Mạch Gia Kỳ bị dư luận gắn chặt cái mác "Nữ diễn viên phim cấp ba", chịu nhiều điều tiếng. Dù vậy, cô vẫn luôn giữ vững giới hạn của mình. Trong một chương trình, cô từng tiết lộ bị dụ đóng phim cấp ba với thù lao hậu hĩnh nhưng từ chối. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều tác phẩm Tôi và Cương Thi có cuộc hẹn, Tùng hoành tứ hải, Nữ siêu trộm, Người trong giang hồ: Thiếu niên kích đấu...

Năm 2006, Mạch Gia Kỳ kết hôn với luật sư Vương Quốc Hào. Sau khi sinh ba người con, cô dần rút khỏi làng giải trí. Những năm gần đây, cô tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Cô từng trải qua một giai đoạn bị trầm cảm nhưng hiện ổn định tâm lý.

Nguyễn Hương (Theo Sinchew)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022