Ngày 15/4, HK01 đưa tin Châu Tinh Trì tiếp tục giải đáp thắc mắc người hâm mộ gửi đến cho ông thông qua mạng xã hội. Câu hỏi lần này ông lựa chọn là về nữ diễn viên La Huệ Quyên.

Khi được khán giả hỏi có thương nhớ La Huệ Quyên không?, Châu Tinh Trì chia sẻ: "Có, tôi luôn mãi nhớ về cô ấy". Đây là lần hiếm hoi đạo diễn Vua hài kịch công khai nhắc đến bạn gái cũ.

iTQH8JayDWc3Dn2O9Tr72iZ_XD5f_Ee1qK_Ia6iviGs.jpg

Mối tình với La Huệ Quyên là nỗi tiếc nuối lớn trong lòng của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Theo On, La Huệ Quyên là mối tình đầu của Châu Tinh Trì. Cô là người phụ nữ duy nhất đạo diễn Hong Kong công khai hẹn hò. Họ nảy sinh tình cảm năm 1989 sau khi cùng tham gia bộ phim Anh hùng cái thế.

Đáng tiếc, cuộc tình của họ không thể đi đến kết cục viên mãn. Sau 3 năm mặn nồng, cả hai thông báo chia tay. Một số nguồn tin thân cận tiết lộ La Huệ Quyên không được lòng mẹ của Châu Tinh Trì. Sau đó, La Huệ Quyên mắc ung thư và qua đời vào năm 2012.

Chuyện tình dang dở với nữ diễn viên Thư kiếm ân cừu lục khiến Châu Tinh Trì day dứt, tiếc nuối nhiều năm. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Mạnh Đạt khẳng định La Huệ Quyên là người phụ nữ khiến Châu Tinh Trì luyến tiếc nhất trong cuộc đời. "Sự ra đi của La Huệ Quyên nhuộm trắng mái tóc chưa kịp bạc của Châu Tinh Trì", cố diễn viên nói.

Sau này để tưởng nhớ bạn gái quá cố, Châu Tinh Trì đã đưa hình bóng La Huệ Quyên lên phim. Theo truyền thông Hong Kong, nhân vật Thư Kỳ thể hiện trong Tây du hàng ma thiên được xây dựng từ nguyên mẫu là La Huệ Quyên.

Châu Tinh Trì hiện độc thân, sống với mẹ già. Ông từng cho biết không còn mặn mà với chuyện kết hôn. Nam nghệ sĩ đang tìm diễn viên tiềm năng ở châu Á để tham gia dự án phim do công ty ông sản xuất. Tháng 10/2022, Tinh Gia đến TP.HCM gặp gỡ một số nhà làm phim, diễn viên Việt Nam.

Sách hay về sao Hong Kong:

Cuốn sách Châu Nhuận Phát - Đại hiệp Hong Kong không chỉ là bức tranh đa sắc về văn hóa, xã hội, điện ảnh Hong Kong từ những năm 1950 cho đến nay mà còn là những lát cắt về cuộc đời của người nghệ sĩ được người dân trìu mến gọi là "Đại hiệp".

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022