ZVN_4461.jpg
Sau đêm thi chung khảo phía Bắc, Nguyễn Hoàng Bảo Châu (Hà Nội) gây ấn tượng mạnh ở thần thái, vóc dáng khi trình diễn. Bộ đầm dạ hội cổ yếm, thiết kế xẻ cao, nhấn ở vòng eo được nhận xét rất phù hợp, giúp cô tỏa sáng. Cô gái trẻ cũng sở hữu gương mặt khả ái, phù hợp với tiêu chí Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.
ZVN_3968.jpg
Theo chỉ số nhân trắc học được ban tổ chức công bố, Bảo Châu cao 1,73 m, số đo 85-60-93. Trước đó, cô tự tin chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh vượt qua thử thách vòng tay chạm rốn dù không có vòng eo 59. Tuy nhiên, trong màn trình diễn áo tắm vừa qua, Bảo Châu lộ vóc dáng chưa thực sự săn chắc. Ảnh: Việt Hùng
37119462_2252127548348057_8732435293279354880_n.jpg
Cô gái 18 tuổi từng dành giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch 2017 do trường THPT Trần Phú tổ chức, là nữ sinh được cử đi trao vòng hoa cho đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu (Trung Quốc). Bảo Châu chia sẻ cô có hai mục tiêu lớn là trở thành tiếp viên hàng không và thi hoa hậu. Ảnh: FBNV. 
HUN_3824.jpg
Nguyễn Thị Thu Tâm, nữ sinh trường Marie Curie TP.HCM, là một trong những hot girl quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn, nổi lên từ hình ảnh một 10X mặc áo dài trắng tinh khôi, duyên dáng. Từng được khen có gương mặt xinh xắn, ngây thơ, nhưng ở đêm thi chung khảo, Thu Tâm bị "già hơn tuổi" vì kiểu tóc thẳng, chẻ ngôi giữa. Ảnh: BTC
HUN_3392.jpg
Thu Tâm cao 1,68 m, số đo ba vòng hiện tại 81-61-87. Cô theo học lớp người mẫu từ năm lớp 9, có kinh nghiệm làm mẫu ảnh, chụp lookbook. Trước khi thi Hoa hậu Việt Nam, cô từng tham gia Miss Teen, Hoa khôi Áo dài để trải nghiệm, trau dồi kỹ năng. 
DSC_7566.jpg
10X mong muốn trở thành người mẫu có tầm ảnh hướng lớn, được chia sẻ và đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thu Tâm còn cho biết cô thần tượng Sơn Tùng M-TP bởi những bài hát hay, tài năng khi trẻ tuổi, và sự mạnh mẽ, bản lĩnh khi đối mặt với tai tiếng của nam ca sĩ này. Ảnh: BTC
hoa_hau_vietnam_1.jpg
Trong số 25 thí sinh vượt qua vòng thi chung khảo miền Bắc, Trần Tiểu Vy (sinh năm 2000, đến từ Quảng Nam) cũng sở hữu nhan sắc nổi trội, thu hút người đối diện. Gương mặt cô vừa rạng rỡ, lại vẫn có nét dịu dàng, nền nã. Chỉ số nhân trắc học của Tiểu Vy là 1,74 m, ba vòng 84-63-90. Ảnh: BTC.
ZVN_3624.jpg
Trần Tiểu Vy thướt tha trong phần thi áo dài với trang phục họa tiết hoa sen nổi bật của nhà thiết kế Lan Hương. Ảnh: Việt Hùng
img_20180611143321.jpg
Cô gái mang số báo danh 138 không gây chú ý trên mạng, hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen như những thí sinh khác, nên thông tin về Tiểu Vy không nhiều. Cũng chính vì điều này, cô được nhiều người cho là nhân tố bí ẩn của cuộc thi. Ảnh: BTC.
HUN_3306.jpg
Thí sinh 18 tuổi cuối cùng có mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm nay là Phan Cẩm Nhi, học sinh trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng. Cô cao 1,68 m với các chỉ số hình thể 76-59-92. Thời trung học, Cẩm Nhi nổi tiếng vì nét đẹp trong sáng và những bức ảnh diện áo dài nữ sinh. Ảnh: BTC.
DSC_7578.jpg
Được chú ý từ đầu, tuy nhiên sau vòng thi chung khảo, Cẩm Nhi chưa thực sự gây ấn tượng mạnh với khán giả. Ảnh: BTC.
250735285475957522621612031066900980470082o1531111024638397034728_1.jpg
Hình ảnh mặc áo dài được cộng đồng mạng khen ngợi trước đó của thí sinh Phan Cẩm Nhi. Theo thông báo từ BTC Hoa hậu Việt Nam, ngay sau đêm thi chung khảo, 25 người đẹp đã bốc thăm dự án nhân ái để bắt tay vào thực hiện hành trình từ 23/7. Từ năm 2016, đây được coi là một trong những phần thi quan trọng, được phát sóng trên truyền hình. Ảnh: FBNV.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022