Những ngày qua, thông tin về sự ra đi của biểu tượng nhan sắc Thẩm Thúy Hằng khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả không khỏi tiếc thương. Hôm nay (ngày 10/9), tang lễ của cố diễn viên được diễn ra trong không khí trang trọng tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM).

  • Con trai Thẩm Thúy Hằng tiết lộ lý do bà không ra nước ngoài sống cùng con cháu

Bên trong lễ viếng, linh cữu của cố NS Thẩm Thúy Hằng được đặt ở vị trí trang nghiêm, xung quanh là những lẵng hoa đẹp được chuẩn bị chu đáo. Dọc 2 bên lối đi là những hình ảnh về thời kỳ hoàng kim của "Người đẹp Bình Dương". Các con của cố diễn viên từ nước ngoài về Việt Nam đầy đủ để lo liệu chu toàn hậu sự cho bà. Nhiều nghệ sĩ cũng đã có mặt để thắp nén hương tiễn đưa cố NSƯT Thẩm Thúy Hằng.

photo-16-1662805073006475110599.jpg

Linh cữu của cố nghệ sĩ được đặt trang nghiêm, xung quanh có nhiều lẵng hoa

photo-15-16628050703831805165978.jpg

Những hình ảnh thuở trẻ và thời kỳ hoàng kim của NS Thẩm Thúy Hằng được đặt dọc lối đi

photo-14-16628050678551319567341.jpg

Các con, cháu của cố NS Thẩm Thúy Hằng túc trực bên linh cữu

photo-13-1662805064989413690845.jpg

NS Kim Cương nghẹn ngào trước sự ra đi của người bạn đã đồng hành suốt 50 năm

photo-12-1662805062732960240413.jpg

NS Mộng Tuyền

photo-11-16628050590841036437296.jpg

NS Thành Lộc có mặt chia buồn cùng gia đình của cố diễn viên Thẩm Thúy Hằng

photo-10-16628050564661995862894.jpg

NS Kim Xuân

photo-9-16628050538961295930964.jpg
photo-8-1662805051181911848932.jpg

NS Trịnh Kim Chi

photo-7-1662805048573853801455.jpg
photo-6-1662805045907238938398.jpg
photo-5-1662805043321371765620.jpg
photo-4-1662805040543902738977.jpg

Các nghệ sĩ và khách viếng ghi lời chia buồn trong tang lễ

photo-3-1662805035667616322032.jpg

Lẵng hoa với dòng chữ "Hằng Ơi" gây xúc động của NSND Kim Cương

photo-2-16628050330742073144354.jpg

Các NS khác gửi vòng hoa chia buồn

Thẩm Thúy Hằng tên thật là Nguyễn Kim Phụng, là minh tinh nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở châu Á giai đoạn trước năm 1975. Nhờ tài năng diễn xuất thiên phú và sở hữu gương mặt đẹp "kinh điển", Thẩm Thúy Hằng vụt sáng thành sao qua vai diễn đầu tiên trong phim Người Đẹp Bình Dương. Sau đó, bà tiếp tục tham gia diễn xuất hơn 60 bộ phim và cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà ở lĩnh vực kịch nói, cải lương,...

Bà cùng với NS Kim Cương, Kiều Chinh, Thanh Nga được công chúng gọi với danh xưng mỹ miều là "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn". Thẩm Thúy Hằng cũng là diễn viên góp mặt trong nhiều bộ phim châu Á, bà từng hai lần đoạt giải Diễn viên xuất sắc Á Châu tại Liên hoan phim Đài Bắc (Trung Quốc), Ảnh hậu Á Châu trong Liên hoan phim Á Châu tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc).

Những năm cuối đời, bà sống lặng lẽ tại nhà riêng ở TP.HCM. Thẩm Thúy Hằng tu tại gia, nghiên cứu Thiền học và tìm kiếm sự an yên, giản dị trong cuộc sống. Tối ngày 6/9, bà qua đời tại nhà riêng. Lễ viếng của cố NS sẽ diễn ra trong hai ngày 10-11/9, sau đó vào sáng 12/9 sẽ tổ chức lễ di quan. Linh cữu của bà sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên (TP. Thủ Đức)

photo-1-16628050284101761054844.jpg

Khách viếng NS Thẩm Thúy Hằng trong 2 ngày 10-11/9. Sau đó lúc 6h30 sáng ngày 12/9 sẽ tổ chức lễ di quan, linh cữu của bà sẽ được hỏa táng tại Phúc An Viên - TP. Thủ Đức

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022