Bộ Công an vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận vụ án hình sự xảy ra tại Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị truy tố 5 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt, gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) về tội Lừa dối khách hàng. Trước đó, cuối tháng 5, C01 đã khởi tố và bắt tạm giam Thùy Tiên cùng các bị can trên.
Theo Báo Thanh Niên, nhờ sức ảnh hưởng của các KOL, đặc biệt là hình ảnh của Hoa hậu Thùy Tiên, sản phẩm kẹo Kera nhanh chóng tạo “cơn sốt” trên mạng xã hội. Riêng buổi livestream ngày 12/12/2024 ghi nhận hơn 2.800 đơn hàng, tương đương hơn 8.000 hộp, mang về hơn 400 triệu đồng.

Sau buổi phát sóng này, Thùy Tiên đã đề nghị nâng mức lợi nhuận thêm 5–10%, tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần 30–35% khi thành lập Công ty CP Kera Việt Nam. Các cổ đông Chị Em Rọt sau đó đồng ý nâng lợi nhuận của cô từ 25% lên 30%.
Theo kết quả điều tra, Thùy Tiên biết rõ trên phiếu kiểm nghiệm kèm hồ sơ công bố, hàm lượng chất xơ trong kẹo rau củ Kera rất thấp (chỉ 0,935%), gần như không có tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau.
Đến cuối tháng 2/2025, khi mạng xã hội dấy lên tranh luận về thành phần sản phẩm, Thùy Tiên đã đề nghị ký hợp đồng quảng cáo để hợp thức hóa vai trò, nhằm loại bỏ trách nhiệm với tư cách cổ đông.

Tính đến tháng 3/2025, Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.385 khách hàng, thu về trên 17,5 tỉ đồng; sau khi trừ chi phí trả cho Công ty Asia Life, nhóm bị can thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.
Trước đó, sau bê bối, công ty quản lý của Hoa hậu Thùy Tiên ra thông báo chấm dứt hợp đồng với cô kể từ ngày 20/5/2025. Đơn vị này khẳng định mọi hoạt động kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do cô tự quyết định, công ty không liên quan và không hưởng lợi.