Đêm nhạc của Jimmii Nguyễn diễn ra tối 7/4 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp với khoảng 500 khán giả. Khoảng 20h15, khi sự kiện đang diễn ra, lực lượng chức năng có mặt và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo ông Nguyễn Bá Việt Phương - Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, trước khi làm đêm nhạc, đại diện ban tổ chức - ông Lê Đức Cường - gửi văn bản tới Phòng Văn hóa thông tin quận Ngô Quyền xin hướng dẫn thực hiện và được yêu cầu làm theo đúng các quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên sau đó, ông Cường không quay lại để thông báo về việc tổ chức. "Do vậy, chương trình chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép", ông Phương nói.

Bà Ánh Hương - Giám đốc Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, cho biết bộ phận tiếp nhận thông tin đã nhầm lẫn giữa các văn bản, dẫn đến ký hợp đồng cho thuê địa điểm tổ chức khi đêm nhạc chưa được cấp phép. Về phía Cung Văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, bà Hương khẳng định đơn vị này sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện để các đêm nhạc diễn ra nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả Hải Phòng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cung sẽ siết chặt hoạt động rà soát để chọn lọc các chương trình đủ điều kiện, không để xảy ra sự cố tương tự.

qui4008-1670028473053870686409-2800-1680952808.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=hidIdeBi6tG40Ah5Yj1Zrw

Ca sĩ Jimmii Nguyễn

Ngọc Phạm - vợ ca sĩ Jimmii Nguyễn - là người đại diện chồng nhận show và ký hợp đồng biểu diễn. Khi sự việc xảy ra, cô cho biết Jimmii Nguyễn bất ngờ, rất buồn nhưng vẫn bình tĩnh nói lời cảm ơn và xin lỗi khán giả. "Người hâm mộ tỏ ra hụt hẫng nhưng thông cảm khi show bị dừng giữa chừng. Đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm ca hát, anh Jimmii rơi vào hoàn cảnh này", Ngọc Phạm cho biết.

Show nhạc không bán vé nhưng có phụ thu từ 290.000 đồng đến 1,2 triệu đồng mỗi người. Các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ xử lý sự việc theo quy định.

Jimmii Nguyễn tên thật là Nguyễn Thanh Dũng Ngọc Long, sinh năm 1970. Anh cùng cha sang Mỹ định cư năm 10 tuổi.

Năm 1992, ca sĩ ra mắt album Mãi mãi bên em và nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Album gây chú ý với nhiều nhà sản xuất quốc tế, từng được đề cử giải Grammy. Những đĩa nhạc sau đó tiếp tục gây tiếng vang như Người con gái (1994), Một hình dung (1995), Tình như lá bay xa (1996), Hỏi đá buồn không (đĩa đơn năm 1996), Seasons of love (nhạc không lời, năm 1996).

Cuối thập niên 1990, Jimmii bắt đầu về Việt Nam ca hát thường xuyên. Anh từng ra mắt 12 album song ngữ, là ca sĩ hải ngoại đầu tiên làm tour xuyên Việt. Cuối năm 2022, Jimmii tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Anh kết hôn với Ngọc Phạm - ca sĩ kiêm quản lý của Jimmii, có ba con, hai gái một trai.

Nguyên Thảo

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022