Trong thời gian qua, Bali (Indonesia) đã chứng kiến nhiều hành vi phá hoại của du khách quốc tế. Từ khỏa thân nơi công cộng cho đến gây gổ với cảnh sát, những hành động không phù hợp của du khách nước ngoài đã trở thành vấn đề đau đầu của chính quyền Bali.

Gần đây, một người phụ nữ Đan Mạch đã khiến người dân Indonesia phẫn nộ sau khi video cô để lộ vùng kín trên một chiếc xe máy ở Bali được lan truyền. Cô đã bị giam giữ và có nguy cơ đối mặt với án tù 10 năm. Tuần trước, một du khách người Đức khỏa thân đã lẻn vào một buổi biểu diễn múa truyền thống tại một ngôi đền ở Ubud. Cô đã được chính quyền địa phương gửi đến một cơ sở điều trị tâm thần, ABC News đưa tin. Vào tháng 4 năm nay, một phụ nữ Nga thì bị trục xuất về Moscow vì chụp ảnh khỏa thân với cây đa linh thiêng 700 năm tuổi.

0b45faf7312e07fdd09ad3f6e262a65a-16860470135751250598971-1686055582760-16860555834201273981817.jpg

Bức ảnh khỏa thân bên cây thiêng khiến người dân cực kỳ phẫn nộ

Để đối phó với tình trạng trên, các nhà chức trách địa phương đã đưa ra những quy định dành riêng cho du khách nước ngoài. Theo ABC News, chỉ riêng trong năm nay, Indonesia đã trục xuất hơn 120 khách du lịch vì hành vi không phù hợp hoặc vi phạm pháp luật.

Thống đốc Bali, Wayan Koster đã ban hành một thông tư vào ngày 31/5, trong đó đề ra 12 quy tắc ứng xử cho du khách. South China Morning Post  dẫn lời ông: “Tôi yêu cầu tất cả các bên hiểu rõ, thực hiện và phổ biến thông tư này tới tất cả nhân viên và khách du lịch nước ngoài đến thăm Bali”.

screenshot-2023-06-06-172015-1686046849147419487260-1686055584240-16860555844411467699005.png

Một tấm biển hướng dẫn các quy tắc tại bãi biển

Những điều phải làm

Du khách quốc tế phải tôn trọng biểu tượng tôn giáo, tượng đài và đền thờ thiêng liêng của Bali. Ngoài ra, du khách phải coi trọng văn hoá, tập quán, truyền thống và nghệ thuật nơi đây.

Theo bộ luật, du khách phải ăn mặc giản dị, đúng quy cách khi đến viếng những nơi linh thiêng và điểm du lịch khác. Ngoài ra phải hành xử đúng mực ở chốn thờ tự và nơi công cộng như ở ngoài đường hay trong nhà hàng.

Nếu muốn đến các địa điểm du lịch, du khách nên tìm hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp và được cấp phép.

screenshot-2023-06-06-171957-1686046848594521727210-1686055585203-1686055585351749109263.png

Hết sức lưu ý khi đến những nơi linh thiêng

Đối với vấn đề tham gia giao thông, khách du lịch quốc tế phải tuân thủ luật giao thông ở Indonesia, khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm và có giấy phép lái xe hợp lệ. Về phương tiện, phải sử dụng phương tiện bốn bánh hợp lệ, được đăng ký chính thức ở cơ quan có thẩm quyền.

Việc đổi ngoại tệ cần được tiến hành tại các điểm hợp pháp, có số giấy phép và logo mã QR của Ngân hàng Indonesia. Chính quyền yêu cầu du khách thanh toán thông qua mã QR tiêu chuẩn của Indonesia và sử dụng đồng tiền rupiah (tiền tệ của Indonesia) để giao dịch.

Bên cạnh đó, du khách phải thuê phòng ở những địa điểm có giấy tờ hợp lệ và tuân thủ theo quy định của từng địa phương.

Điều tuyệt đối cần tránh 

Du khách không được phép chạm vào cây thiêng hoặc có những hành động thiếu tôn trọng tại nơi thờ tự hay với biểu tượng tôn giáo, như leo trèo lên kiến trúc tôn giáo hoặc chụp ảnh “không đứng đắn”.

  • 26 cụ bà dành 2 thập kỷ xây nhà để sống chungĐọc ngay

Nghiêm cấm xâm phạm vùng đất thánh. Nếu bạn muốn tham gia các buổi lễ truyền thống tại nơi đó thì phải ăn mặc chỉnh tề, và đặc biệt phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt sẽ không thể tham gia. 

Du khách quốc tế không được phép tham gia vào hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép hoặc thực hiện các hành vi buôn bán hàng hoá cấm.

Bali cũng rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Vì thế mà du khách không được gây ô nhiễm hồ, biển hoặc nơi công cộng. Ngoài ra việc sử dụng các đồ làm bằng nhựa chỉ sử dụng một lần như túi nhựa hay ống hút nhựa là không được phép.

screenshot-2023-06-06-172026-1686046849217455057433-1686055586138-16860555862741231933401.png

Việc sử dụng các đồ làm bằng nhựa chỉ sử dụng một lần như túi nhựa hay ống hút nhựa là không được phép.

Biện pháp trừng phạt

Thống đốc Bali cho biết các quy tắc trên nhằm mục đích khôi phục “chất lượng và phẩm giá” của ngành du lịch ở Bali.

Anggiat Napitupulu, người đứng đầu Văn phòng Khu vực của Bộ Luật và Con người Bali cho biết: “Cơ quan Nhập cư sẽ tạo ra một tấm thẻ đặc biệt rồi họ sẽ nhét thẻ vào hộ chiếu của người nước ngoài khi họ hạ cánh tại Sân bay I Gusti Ngurah Rai. Nếu du khách vi phạm các quy tắc ứng xử, visa của họ có thể bị huỷ”.

Febria Diah Retnoningsih, cố vấn về xã hội, văn hóa và thông tin tại Đại sứ quán Indonesia ở Washington, nhấn mạnh rằng phần lớn du khách vẫn luôn tôn trọng và bảo vệ địa điểm du lịch, những hành vi phá hoại chỉ là dù chỉ là thiểu số, nhưng cũng không vì thế mà không siết chặt các quy định để bảo tồn vẻ đẹp văn hóa tại đây.

Retnoningsih kêu gọi du khách nước ngoài hãy tôn trọng văn hóa của địa phương bởi “đó là điều làm nên Bali - một Bali với nền văn hóa phong phú”.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022