Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 đạt gần 6 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch 10 tháng lên 58,13 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Động lực tăng trưởng đến từ nhóm cà phê, rau quả, gỗ và thủy sản. Trong đó, cà phê đạt 7,41 tỷ USD trong 10 tháng, tăng gần 62%, nhờ giá xuất khẩu bình quân cao nhất nhiều năm - lên 5.653 USD mỗi tấn. Nguồn cung giảm tại các nước sản xuất lớn, trong khi nhu cầu tăng ở châu Âu, đặc biệt Đức, Italy và Tây Ban Nha, giúp giá cà phê Việt Nam tăng mạnh.
Trong khi đó, rau quả xuất khẩu 10 tháng đạt 7,09 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung Quốc chiếm hơn 60% tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang Mỹ và các thị trường cao cấp cũng mở rộng khi doanh nghiệp trong nước cải thiện năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc.

Vườn cà phê tại Gia Lai. Ảnh: Đức Hoà
Sau giai đoạn chững lại, lâm sản và gỗ phục hồi với kim ngạch gần 15 tỷ USD, tăng gần 5,4%. Đơn hàng từ Mỹ và Nhật Bản quay trở lại, cùng xu hướng chuyển sang sản phẩm có giá trị cao hơn, giúp ngành ổn định sản xuất.
Thủy sản cũng tăng gần 13%, đạt 9,31 tỷ USD trong 10 tháng. Xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản đồng loạt tăng, trong đó tôm, cá tra và cá ngừ đều tăng trưởng hai chữ số trong quý III.
Ngược lại, hạt điều, hồ tiêu và cao su chỉ tăng nhẹ do giá thế giới giảm. Gạo, vốn tăng mạnh nửa đầu năm, đã chững lại khi nhiều nước châu Á tăng sản lượng và giảm nhập khẩu.
Nhìn chung xuất khẩu mở rộng tại hầu hết khu vực. Châu Á chiếm gần một nửa tổng kim ngạch, trong khi châu Âu và châu Phi tăng lần lượt 37,5% và hơn 80%. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này nhờ giá nông sản thế giới duy trì ở mức cao, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa thị trường và tận dụng các hiệp định thương mại tự do.
Với tốc độ hiện nay, cơ quan này dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2025 có thể vượt 65 tỷ USD.
Thi Hà




































