Đây là một trong các mục tiêu được đề ra trong chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030 do UBND TP HCM vừa ban hành.

Kể từ Covid-19 đến nay, khu vực dịch vụ của TP HCM chưa từng đạt được mức tăng trưởng này. Năm có kết quả tốt nhất là 2022, với tốc độ 8,37% nhưng nhờ mức nền so sánh thấp, khi 2021 giảm đến 5,5% vì đại dịch.

Vào 2024, hoạt động dịch vụ của đầu tàu kinh tế tăng trưởng 7,7% và có xu hướng khởi sắc các quý gần đây. Riêng 3 tháng đầu 2025, khu vực này tăng trưởng 8,37% nhờ các bán lẻ, du lịch, lưu trú sôi động.

Bên cạnh mục tiêu chung, một số nhóm ngành chủ lực của dịch vụ được hướng đến mức tăng trưởng hai con số mỗi năm. Trong đó, thương mại và logistics kỳ vọng trên 10%; tài chính - ngân hàng trên 12%; thông tin truyền thông 12-15%.

Với ngành công nghiệp văn hóa, tốc độ tăng trưởng bình quân hướng đến 12% mỗi năm, doanh thu đóng góp khoảng 7-8% GRDP. Riêng du lịch nhắm mục tiêu tăng trưởng trên 8,5%, đón 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 50 triệu lượt khách du lịch nội địa mỗi năm.

Xác định thương mại, dịch vụ tiếp tục là trụ cột phát triển kinh tế, TP HCM đặt mục tiêu tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ đạt trên 60% GRDP. Thực tế, tỷ trọng của ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế địa phương đã vượt mức này và tăng đều qua các năm, đạt 66,5% vào quý I/2025.

blackfriday-23-jpg-1750483566-8916-1750483972.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Rc8Ke0ClEZlyARNWx2bY1Q

Khách hàng mua sắm trong đợt giảm giá tại một trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM vào tháng 11/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn 2050, TP HCM muốn trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ lớn của cả nước và khu vực. Nơi đây sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng và giá trị gia tăng cao ở các lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản, thương mại điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, khoa học, công nghệ, du lịch, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế, logistics.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, địa phương sẽ phát triển các vành đai công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics gắn với hành lang giao thông. Ưu tiên vốn ngân sách cho đầu tư hạ tầng trọng điểm như giao thông, cảng biển, cảng hàng không, viễn thông, du lịch, tài chính. Đồng thời, tiếp tục huy động nguồn lực trong và ngoài nước để nâng cấp hạ tầng và trang bị kỹ thuật hiện đại, thúc đẩy dịch vụ phát triển.

Viễn Thông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022