Thông tin trên được ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết tại lễ khởi công tòa nhà Tập đoàn Viettel Đà Nẵng tại phường Hòa Cường, ngày 1/7. Đây là công trình đầu tiên được động thổ trong ngày đầu TP Đà Nẵng mới (sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam) vận hành chính quyền đô thị hai cấp.

Theo ông Triết, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trở lên trong các năm tới. Đà Nẵng cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, phát triển các khu thương mại tự do, hệ thống logistics cảng biển.

Trước đó, năm 2024 - thời điểm Đà Nẵng chưa sáp nhập với tỉnh Quảng Nam - tăng trưởng GRDP của thành phố tăng khoảng 7,51%.

VNE0032-1751368105-8095-1751368453.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AJkBqDnLNPUBDaEyMpqJyg

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Cũng theo Chủ tịch Lương Nguyễn Minh Triết, thành phố đặt mục tiêu trở thành đầu mối phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số, dịch vụ chất lượng cao của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông kỳ vọng tòa nhà Viettel khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm trình diễn các giải pháp công nghệ số tiên tiến nhất; hỗ trợ triển khai các nền tảng số phục vụ quản trị thông minh và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào thành phố.

phoicanh-1751368304-9050-1751368453.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yvW7xaTWFh0iYBeWqE-Yug

Phối cảnh tòa nhà Viettel Đà Nẵng. Ảnh: Viettel

Tòa nhà Viettel Đà Nẵng là một trong những dự án trọng điểm, tọa lạc tại khu công viên Bắc Tượng Đài, giữa sân bay quốc tế và bãi biển Mỹ Khê. Công trình có tổng diện tích sàn 80.000 m2, vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tòa nhà này dự kiến vận hành vào tháng 6/2027. Nơi đây sẽ là trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi trong AI, bán dẫn, an ninh mạng, hàng không vũ trụ và công nghệ cao, quy tụ hàng trăm chuyên gia, tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại thành phố biển miền Trung.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng sáng 1/7, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn mang tính bước ngoặt để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2025, năm then chốt trong kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Việc sáp nhập địa giới hành chính giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, mở ra nhiều cơ hội để bứt phá trong phát triển.

Theo ông Dũng, thành phố Đà Nẵng mới với diện tích hơn 11.800 km2, trở thành thành phố trực thuộc trung ương rộng nhất nước, cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức khi quy mô địa bàn mở rộng, dân số đông hơn, đặc điểm vùng miền đa dạng. "Điều này đặt ra đòi hỏi đối với HĐND và UBND thành phố, cũng như toàn bộ hệ thống chính trị, là rất lớn, cần sự quyết tâm, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ và hành động mạnh mẽ hơn bao giờ hết", ông Dũng nói.

Nguyễn Đông

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022