Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Mohammad Barkindo qua đời tại quê nhà Nigeria ngày 5/7, chỉ vài ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Việc này được coi là cú sốc với các nước sản xuất dầu khí trên thế giới. Nhiều quốc gia coi ông là người khổng lồ trong ngành này.

Barkindo tham gia ngành dầu khí từ hơn 40 năm trước. Ông từng làm tại Tập đoàn Dầu Quốc gia Nigeria, Duke Oil (Anh), Bộ Ngoại giao và Bộ Năng lượng Nigeria. Từ khi nhậm chức Tổng thư ký OPEC năm 2016, Barkindo đã lãnh đạo tổ chức này qua nhiều biến động, từ Covid-19, sự thành lập OPEC+ (liên minh với Nga và các nước phi OPEC) đến xung đột Nga - Ukraine.

opec-gen-1443-1657098518.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ltom9aU8_pzmXM2U5vl-IA

Tổng thư ký OPEC Mohammad Barkindo. Ảnh: Bloomberg

Dù tổ chức này để mất 2 thành viên là Qatar và Ecuador, Barkindo vẫn được tín nhiệm vì giữ được sự đoàn kết giữa các nước trong nỗ lực bình ổn thị trường dầu toàn cầu. Ông là người đóng vai trò chủ chốt khi xoa dịu căng thẳng giữa các thành viên.

Barkindo qua đời trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, lạm phát tràn lan, rủi ro biến đổi khí hậu tăng, tàn dư từ đại dịch kéo dài và xung đột Nga – Ukraine. Xung đột địa chính trị và các lệnh trừng phạt đang khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt, đẩy giá lên cao nhất nhiều năm trong bối cảnh toàn cầu có khả năng rơi vào suy thoái.

Người kế nhiệm ông tại OPEC là Haitham Al-Ghais (Kuwait). Ông Al-Ghais sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu tháng tới.

Hà Thu (theo CNBC)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022