Tại cuộc họp thứ 5 về thích ứng với chính sách thuế quan mới của Mỹ sáng 22/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, đặc biệt là Đoàn đàm phán chuẩn bị tốt các nội dung để đàm phán với phía Mỹ.

Theo Thủ tướng, việc này dựa trên nguyên tắc bám sát các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền nhằm thúc đẩy thương mại hai nước cân bằng, bền vững. Ông cũng lưu ý định hướng đàm phán "không làm phức tạp vấn đề, ảnh hưởng đến các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia".

"Không vì việc này mà ảnh hưởng đến việc khác, thị trường này mà ảnh hưởng tới thị trường khác", ông nói, nhấn mạnh các bộ ngành cần có giải pháp hợp lý để hai bên cùng có lợi, rủi ro chia sẻ.

img2289-1745297432950302538739-2956-6427-1745301611.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=DuGA5f-T2m7okVjMosoPMQ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp, ngày 22/4. Ảnh: VGP

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hoãn áp thuế đối ứng ở mức cao với hàng chục đối tác thương mại trong 90 ngày, trong đó có Việt Nam. Mức thuế tạm thời được áp là 10%. Việt Nam đã lập đoàn đàm phán, do Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá Việt Nam đã có đối sách, thích ứng kịp thời, linh hoạt và ghi nhận kết quả nhất định từ khi thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, Mỹ đưa ra chính sách thuế đối ứng.

"Việc này thể hiện sự bình tĩnh, chủ động trước diễn biến tình hình, được phía Mỹ đánh giá tích cực", ông nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho rằng đây cũng là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc xuất khẩu, đa dạng thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Doanh nghiệp trong nước cũng cần tập trung nâng chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, sản xuất sản phẩm công nghệ cao và phát triển dựa vào khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Ông yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp, giải quyết các vấn đề phía Mỹ quan tâm. Các cơ quan này phải xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện để thúc đẩy phát triển, quản lý và bảo vệ sản xuất, nhất là xuất xứ hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả, hàng nhái... Cùng với đó, các bên tiếp tục rà soát cơ chế hoàn thuế, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí, thời gian tuân thủ, lập ngay Cổng đầu tư một cửa quốc gia, Trung tâm xúc tiến và kêu gọi đầu tư quốc gia và cấp tỉnh. Qua đó, các bộ ngành cần kiểm soát và thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng vào các lĩnh vực công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Phương Dung

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022