Đề xuất này nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các Nhà máy Điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và III, được Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nêu trong buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, chiều 9/2.
![Buoi-lam-viec-1739100576-4874-1739100892.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jNiksPiS6sCVc6_TaCLE4w](https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2025/02/09/Buoi-lam-viec-1739100576-4874-1739100892.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jNiksPiS6sCVc6_TaCLE4w)
Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, chiều 9/2. Ảnh: Trà Giang
Mỏ khí Cá Voi Xanh là dự án trọng điểm quốc gia, nằm cách bờ biển Quảng Nam - Quảng Ngãi khoảng 100 km, có trữ lượng thu hồi tại chỗ ước tính khoảng 150 tỷ m3, gấp 3 lần mỏ Lan Tây và Lan Đỏ - thuộc dự án khí Nam Côn Sơn (lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại).
Mục tiêu chính của dự án là cung cấp khí cho chuỗi nhà máy điện khí tại miền Trung. Các Nhà máy Điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I và III có công suất khoảng 750 MW mỗi nhà máy, được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy kinh tế địa phương.
Tuy nhiên, tiến độ dự án khai thác khí Cá Voi Xanh đang gặp nhiều vướng mắc. Hiện chưa xác định được thời điểm cấp khí từ mỏ, khiến Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa thể trình cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi các nhà máy điện khí dù công tác thẩm định đã hoàn thành. Nếu tình trạng này kéo dài, các nhà máy điện khí Dung Quất có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ.
Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề xuất chuyển phương án sử dụng nguồn khí hóa lỏng nhập khẩu thay thế trong giai đoạn đầu. Theo tỉnh, giải pháp này giúp các nhà máy sớm được xây dựng và đưa vào hoạt động, tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế tỉnh đến năm 2025 là 8,5%, hướng tới trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.
Khí hóa lỏng (LNG) là khí thiên nhiên được làm lạnh để hóa lỏng, giúp dễ dàng lưu trữ và vận chuyển. Đây là nguồn nhiên liệu được cho là sạch và đang được sử dụng ở một số nước trên thế giới. Tại Việt Nam, các dự án điện khí sử dụng LNG như Nhơn Trạch 3, 4 đang được triển khai, cho thấy đây là giải pháp khả thi.
Được Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ định trả lời các kiến nghị của Quảng Ngãi, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết bộ đã thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư gồm Tập đoàn ExxonMobil (Mỹ), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp để trình các cấp có thẩm quyền kế hoạch.
"Việc này liên quan chủ yếu đến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng trong quá trình chuyển đổi nên họ muốn chậm lại một chút", ông Tân giải thích lý do mỏ khí Cá Voi Xanh chậm đưa vào khai thác.
Với đề xuất dùng khí hóa lỏng LNG để thay thế, Bộ Công Thương sẽ làm việc với Tập đoàn điện lực Việt Nam cũng như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tính toán lại chi phí sản xuất. "Khi dùng khí nhập khẩu thì cần cân nhắc chi phí, cân đối đầu vào đầu ra nên phải cùng với tỉnh tính toán kỹ lưỡng", đại diện Bộ Công Thương nói.
Cùng ngày, đoàn công tác Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã dâng hương, hoa cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu tưởng niệm; kiểm tra tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.
Phạm Linh