Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa (NAG) ghi nhận doanh thu cả năm khoảng 2.722 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2023. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ khi công bố thông tin. Thị trường trọng điểm của họ nằm ở miền Bắc, chiếm tới gần 73% doanh thu. Theo sau là miền Nam và miền Trung với tỷ trọng lần lượt 23% và 4%.

Trừ đi giá vốn, công ty lãi gộp gần 285 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận gộp khoảng 10,5%. Trong năm, Nagakawa ghi nhận thêm gần 30 tỷ đồng doanh thu tài chính, gần gấp đôi cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi, cho vay.

Nhóm các chi phí cố định cũng được tiết giảm hơn năm trước đó. Riêng chi phí bán hàng được cắt đi 11% nhờ chi phí cho nhân viên và dịch vụ mua ngoài. Công ty hụt đi thu nhập khác, chỉ ghi nhận hơn 1 tỷ trong khi cùng kỳ có tới 17,7 tỷ đồng nhờ tiền tài trợ và nhà cung cấp hỗ trợ phát triển thị trường. Họ lại tốn gần 2,4 tỷ chi phí khác do thuế bị phạt và truy thu.

Tổng lại, Nagakawa báo lãi sau thuế hơn 27,8 tỷ đồng. Mức này tăng 10,5% và đạt đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, so với kế hoạch đề ra, công ty vẫn chưa đạt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 35 tỷ đồng dù đã vượt chỉ tiêu về doanh thu khoảng 9%.

Tập đoàn Nagakawa là một trong những đơn vị sản xuất điện máy nội địa tiên phong từ năm 2002 với sản phẩm chủ lực là điều hòa không khí (máy lạnh), thường chiếm 70% doanh thu. Đây cũng là đơn vị duy nhất trong ngành đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Từ năm 2021 đến nay, kết quả kinh doanh của hãng ngày càng khả quan. Quý II/2024 - giai đoạn cao điểm bán máy lạnh hàng năm - NAG lần đầu đạt doanh thu nghìn tỷ. Trước đó, doanh thu hàng năm của công ty thường không vượt nổi mốc 300 tỷ đồng, lợi nhuận cả năm chỉ quanh 10 tỷ. Biên lợi nhuận ròng phổ biến ở ngưỡng thấp, khoảng 1-3%.

Lãnh đạo Nagakawa nhiều lần cho biết rủi ro thường trực của công ty là sự cạnh tranh "vô cùng khốc liệt" với 100 hãng điều hòa. Doanh nghiệp luôn có biên lợi nhuận ròng thấp do giảm giá bán trước sức ép từ hàng giá rẻ Trung Quốc. Ngoài ra, để tăng doanh số, hãng này cũng phải đánh đổi bằng các khoản chi lớn cho tiếp thị, trong khi mạng lưới kênh phân phối hạn chế, nhất là ở các hệ thống bán lẻ điện máy lớn.

2404-5-iu-bn-cn-bit-trc-khi-mu-7160-6376-1739066556.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ihQ1f0hwcdm-VKdHfuerGg

Nhân viên Nagakawa đang tư vấn máy lạnh của hãng cho khách hàng tại một điểm bán lẻ. Ảnh: NAG

Tính đến cuối năm 2024, NAG có hơn 1.715 tỷ đồng tổng tài sản. Tiền và các khoản tương đương ghi nhận hơn 141 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ. Họ còn có thêm hơn 256 tỷ tiền gửi ngân hàng ngắn hạn. Hàng tồn kho giảm nhẹ về 727 tỷ đồng, chiếm phần lớn là hàng hóa và nguyên vật liệu với dự phòng giảm giá ở mức thấp.

Năm nay, Nagakawa đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần bằng chiến lược mở rộng kênh phân phối, phủ sản phẩm đa dạng phong phú tới hàng chục nghìn đại lý, điểm bán và các hệ thống siêu thị điện máy lớn. Quý II, công ty sẽ khánh thành nhà máy số 3 tại Vĩnh Phúc, mở rộng quy mô sản xuất.

Tất Đạt

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022