Ngày 2/11, các thành viên Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) nhóm họp định kỳ tháng. Theo đó, các nước thống nhất chỉ tăng sản lượng dầu trong tháng 12 thêm 137.000 thùng một ngày, tương đương tháng 10 và 11.
"Sau tháng 12, do yếu tố mùa vụ, các nước quyết định dừng tăng sản xuất dầu trong quý I/2026", thông báo viết.
Quý I hàng năm thường là thời điểm nhu cầu dầu yếu nhất. Amrita Sen - nhà phân tích tại Energy Aspects cho rằng động thái của OPEC+ cho thấy họ chủ động điều tiết thị trường.

Tàu dầu của Rosneft tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tháng 11/2024. Ảnh: Reuters
OPEC+ phải tìm cách cân bằng giữa mong muốn lấy lại thị phần và nỗi lo dư cung. Từ tháng 4, nhóm này đã tăng sản xuất thêm 2,9 triệu thùng một ngày, tương đương 2,7% nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng sản xuất đã chậm lại từ tháng 10, do các dự báo về khả năng dư cung.
Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây lên Nga - thành viên OPEC+ cũng sẽ khiến chiến lược tăng bơm dầu của nhóm gặp thách thức. Tháng này, Mỹ và Anh đều áp lệnh trừng phạt mới lên hai hãng dầu hàng đầu của Nga là Rosneft và Lukoil.
Giá dầu thô thế giới có thời điểm xuống 60 USD một thùng hôm 20/10, thấp nhất 5 tháng, do lo ngại dư cung. Kể từ đó, giá đã hồi phục lên 65 USD sau khi Nga bị áp trừng phạt và căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các nước hạ nhiệt.
"OPEC+ đang tính toán lại. Các lệnh trừng phạt lên hãng dầu Nga khiến nguồn cung gặp rủi ro mới. Họ biết rằng tăng sản xuất quá mức có thể phản tác dụng", Jorge Leon - nhà phân tích tại hãng tư vấn năng lượng Rystad nhận định.
Ông thêm rằng hành động này của OPEC+ nhằm bảo vệ giá dầu, duy trì sự đoàn kết trong nhóm, và có thêm thời gian đánh giá tác động của lệnh trừng phạt lên dầu Nga.
Giá dầu thô sáng 3/11 tăng, sau tuyên bố của OPEC+. Dầu Brent và WTI đều đắt thêm 0,4% lên lần lượt 65 USD và 61 USD một thùng.
OPEC+ bắt đầu cắt giảm sản lượng từ 2022 nhằm ngăn dư cung trên thị trường khiến giá giảm, gây thiệt hại cho các nước thành viên vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ. Tính cả khoản cắt giảm chung toàn khối và tự nguyện, đỉnh điểm nhóm này giảm tới 5,85 triệu thùng một ngày trong tháng 3. Từ tháng 4, sản xuất của nhóm dần tăng lên, nhằm giành lại thị phần từ các đối thủ, như Mỹ.
Hà Thu (theo Reuters)



































