Theo báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP) công bố nhận được hồ sơ chào mua công khai từ Lian SGP Holdings - công ty con thuộc Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc). Cụ thể, tổng lượng cổ phiếu đăng ký chào mua là hơn 120 triệu đơn vị. Nếu thành công, cổ đông này sẽ sở hữu 77,96% vốn IMP.
Giá chào mua là 57.400 đồng một cổ phiếu. Mức này cao hơn 5% so với giá đóng cửa của IMP hôm nay - 54.500 đồng. Danh tính bên bán không được công bố.
Như vậy, Imexpharm được định giá khoảng 8.842 tỷ đồng (tương đương hơn 338,1 triệu USD).

Một nhân viên đang làm việc tại nhà máy chuyên sản xuất thuốc kháng sinh của Imexpharm. Ảnh: IMP
Trước đó, Livzon Pharmaceutical Group từng công bố kế hoạch mua lại 64,81% cổ phần Imexpharm. Bên bán là SK Investment (thuộc SK Group), Công ty cổ phần Đầu tư Bình Minh và Công ty cổ phần Đầu tư KBA. Như vậy, giao dịch chào mua thực tế đang nhiều hơn kế hoạch ban đầu, đồng nghĩa đã có thêm cổ đông khác thoái vốn.
Sau giao dịch, Livzon Pharmaceutical Group thông qua Lian SGP Holdings trở thành cổ đông lớn nhất của Imexpharm. Tỷ lệ nắm giữ cao hơn giúp Livzon nắm quyền chi phối quan trọng tại IMP vì công ty sẽ không có cổ đông nào sở hữu 36% vốn để giữ quyền phủ quyết.
Chưa rõ cơ cấu cổ đông còn lại gồm những cá nhân và tổ chức nào. Trong lần cập nhật thông tin gần nhất hồi cuối tháng 6/2025, Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm - DVN) là cổ đông lớn thứ hai với 22,04%.
Livzon Pharmaceutical Group thành lập năm 1985, trụ sở tại Trung Quốc. Họ là một tập đoàn dược phẩm lớn chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc tân dược, dược phẩm sinh học, thuốc đông y, nguyên liệu và thiết bị chẩn đoán. Mạng lưới hoạt động của họ rộng khắp trong nước và hơn 30 quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay khu vực Đông Nam Á.
Imexpharm hoạt động gần 49 năm, từng là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Dược Việt Nam (Vinapharm), sau đó cổ phần hóa từ đầu những năm 2000. IMP lần lượt "lọt mắt xanh" của nhiều nhà đầu tư lớn như Dragon Capital, VinaCapital và SK Group, dần trở thành một "ông lớn" ngành dược phẩm trong nước. Công ty hiện là đối tác sản xuất của các công ty dược phẩm lớn như Sandoz Group AG, Pharmascience Inc (Canada) và Sanofi SA. Doanh nghiệp này đứng đầu về sản xuất và phân phối thuốc kháng sinh, chiếm 10% thị phần cả nước năm 2024.
Năm 2025, Imexpharm đặt kế hoạch doanh thu 2.649 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận trước thuế khoảng 493,5 tỷ đồng, tăng trưởng 22%. Nếu thành công, đây sẽ là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động và lần thứ 4 liên tiếp họ lập đỉnh về lợi nhuận. Trong 9 tháng đầu năm 2025, họ đã hoàn thành khoảng hai phần ba kế hoạch kinh doanh đề ra.
Trong báo cáo hồi cuối tháng 11/2025, Chứng khoán DSC cho rằng việc Livzon Pharmaceutical Group mua Imexpharm sẽ mang lại tiềm năng dài hạn cho công ty này khi Livzon có thế mạnh trong lĩnh vực thuốc tim mạch và thần kinh. Điều này có thể thúc đẩy IMP tập trung nghiên cứu và sản xuất thuốc đặc trị, phù hợp với chiến lược phát triển lâu dài.
Song song đó, IMP đang triển khai xây dựng nhà máy dược phẩm Cát Khánh (IMP 5) tại Đồng Tháp, dự kiến vận hành vào cuối năm 2028. Nhà máy được định hướng sản xuất các nhóm thuốc ngoài kháng sinh như tim mạch hay tiểu đường, cho thấy định hướng phát triển mảng thuốc đặc trị của Imexpharm trong bối cảnh nhu cầu nhóm thuốc này ngày càng tăng.
Tất Đạt




































