Theo thông tin từ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), UBS AG, thông qua chi nhánh tại London, đã gom hơn 81,5 triệu cổ phiếu VPB. Lô cổ phiếu trên có giá trị khoảng 2.400 tỷ đồng, tính theo thị giá trên sàn ngày 19/1 (29.400 đồng một cổ phiếu).

Theo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) ngân hàng phải công bố thông tin định kỳ danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cùng người có liên quan, thay vì 5% như trước. Điều này nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế sở hữu chéo và thao túng ngân hàng.

Sau thương vụ của UBS, tổng vốn các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại nhà băng của Chủ tịch Ngô Chí Dũng tăng lên gần 25%, tính đến ngày 16/1. Trong đó, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ngân hàng của Nhật Bản, là cổ đông ngoại lớn nhất của VPBank, nắm 15% vốn.

VPBank-HO-1768794902-6873-1768795261.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jASX9FMEoI9xcLJJG4ahUA

Tòa nhà trụ sở của VPBank. Ảnh: VPB

UBS AG được thành lập vào năm 1854, hiện là ngân hàng lớn nhất của Thụy Sĩ. Nhà băng này hoạt động tại hơn 50 quốc gia, chuyên cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính, quản lý tài sản cho cá nhân, tổ chức và các thể chế trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, thông qua chi nhánh London, UBS AG còn sở hữu 130 triệu cổ phiếu MBB, tương đương 2,13% vốn của ngân hàng Quân Đội (MB).

Kết thúc 9 tháng năm 2025, VPBank lãi trước thuế 20.396 tỷ đồng, tăng 47,1% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của nhà băng đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng 27,5% so với đầu năm.

Trọng Hiếu

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022