Ngày 14/4, Công báo Liên bang (Federal Register - nơi đăng tải các văn bản luật, thông báo của chính phủ) cho biết Bộ Thương mại Mỹ đang thực hiện cuộc điều tra về dược phẩm và sản phẩm bán dẫn nhập khẩu. Từ ngày 16/4, giới chức lấy ý kiến của công chúng về việc này, kéo dài trong 21 ngày.
Cuộc điều tra căn cứ vào Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại 1962. Đây cũng chính là đạo luật Tổng thống Mỹ Donald Trump viện dẫn để điều tra và áp thuế 25% với nhôm, thép và xe hơi. Chính quyền Trump đã khởi động việc điều tra với đồng và gỗ nhập khẩu.
Thông báo cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu từ ngày 1/4. Theo quy định, quá trình này phải hoàn tất trong vòng 270 ngày.
Bộ Thương mại Mỹ sẽ đánh giá liệu năng lực sản xuất trong nước có giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và các biện pháp thương mại bổ sung, như thuế nhập khẩu, có cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia hay không.

Mỹ bắt đầu điều tra dược phẩm nhập khẩu để đánh giá khả năng áp thuế. Ảnh: Reuters
Thông tin trên càng củng cố tuyên bố cách đây hai ngày của Tổng thống Trump, rằng các loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng như smartphone, laptop, ổ cứng, chip nhớ... cũng như máy móc để sản xuất bán dẫn, chất bán dẫn, pin mặt trời không được miễn thuế hoàn toàn.
Ông cho biết các sản phẩm này chỉ được miễn thuế đối ứng, và "sẽ dịch chuyển sang một mức thuế khác" vì Mỹ "đưa chuỗi cung ứng bán dẫn và thiết bị điện tử vào cuộc điều tra Thuế nhập khẩu vì An ninh quốc gia".
Thuế nhập khẩu hiện là trọng tâm chính sách kinh tế và an ninh quốc gia của ông Trump. Chỉ trong vài tháng, Mỹ nâng mức thuế trung bình vào nước này từ 2,5% lên 25%. Hàng hóa từ Trung Quốc thậm chí chịu thuế 145%. Đến nay, dược phẩm và sản phẩm bán dẫn đang được miễn thuế đối ứng.
Mỹ hiện phụ thuộc lớn vào chip nhập khẩu từ Đài Loan. Các hãng dược phẩm cũng khẳng định thuế nhập khẩu sẽ làm tăng nguy cơ thiếu thuốc và giảm khả năng tiếp cận thuốc của bệnh nhân. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Mỹ cần tăng sản xuất nội địa để không phụ thuộc vào nguồn cung dược phẩm từ bên ngoài.
Courtney Breen - nhà phân tích tại Bernstein dự báo ông Trump có thể công bố thuế mới vào giữa tháng 5, với mức 10-25%. Doanh nghiệp trong các ngành này đang nỗ lực vận động hành lang để làm chậm quá trình trên và tìm kiếm khả năng miễn trừ.
Hà Thu(theo Reuters)