Ngày 2/7, 3 hãng sản xuất phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) hàng đầu thế giới - Synopsys, Cadence Design Systems và Siemens thông báo đang kết nối lại với khách hàng Trung Quốc. Siemens cho biết đã nối lại hoạt động bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật cho khách Trung Quốc sau khi nhận thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ, rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không còn hiệu lực.

Synopsys thì dự kiến hoàn tất việc cập nhật hệ thống để khôi phục quyền truy cập và hỗ trợ cho khách hàng Trung Quốc trong vòng ba ngày làm việc.

Việc kéo dài quy định hạn chế EDA có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến ngành thiết kế chip của Trung Quốc. Hồi tháng 4, Xinhua đưa tin Synopsys, Cadence và Siemens hiện chiếm hơn 70% thị phần EDA tại nước này.

Cùng ngày 2/7, giới chức Mỹ gửi thư cho các nhà sản xuất khí ethane, thông báo rút lại quy định cần xin phép khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Quy định này được áp dụng cuối tháng 5 và cả tháng 6.

chip-reuters-1751532281-175153-9354-8899-1751532429.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7RNe2aUh9V3a4UAWYPnxlw

Chip bán dẫn trên một bảng mạch tháng 2/2023. Ảnh: Reuters

Các hạn chế về EDA và ethane chỉ là hai trong các biện pháp mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng nhằm đáp trả việc Trung Quốc siết xuất khẩu đất hiếm và nam châm đất hiếm hồi tháng 4. Nguồn cung đất hiếm thắt chặt đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng quan trọng cho ngành sản xuất ôtô, hàng không vũ trụ, bán dẫn và quốc phòng. Vấn đề này từng đe dọa thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cuối tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ, hai bên đã thống nhất một khung thỏa thuận. Theo đó, Trung Quốc sẽ xem xét lại việc cấp phép xuất khẩu nhiều mặt hàng. Đổi lại, Mỹ cũng sẽ hủy bỏ các chính sách hạn chế tương ứng.

"Mỹ áp hạn chế với nhiều sản phẩm để khiến Trung Quốc nhượng bộ về đất hiếm. Nếu hai bên tiếp tục tuân thủ thỏa thuận, các hạn chế này sẽ biến mất, quay về trạng thái bình thường như hồi tháng 2-3", nguồn tin của Reuters trong chính phủ Mỹ cho biết.

Dù vậy, hiện chưa rõ các biện pháp trả đũa khác mà Mỹ từng áp đặt có được gỡ bỏ hay không. Trong đó gồm đình chỉ cấp phép cho GE Aerospace xuất khẩu động cơ phản lực cho mẫu máy bay C919 của COMAC (Trung Quốc), cũng như hạn chế các hãng thiết bị hạt nhân cung cấp cho các nhà máy điện Trung Quốc.

Hà Thu (theo Reuters)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022