Báo cáo Thủ tướng tại tọa đàm với đại diện các doanh nghiệp Anh quốc đang đầu tư tại Việt Nam mới đây, Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Hoàng Long nói rất nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam đã gửi đăng ký để bắt đầu triển khai dự án điện gió ngoài khơi, sau khi Nghị quyết 68 được ban hành.

img6692-1751081142931156497403-2637-8083-1751191389.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=uQjYO5c88QOQEQY65KOnJQ

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: VGP

Trước sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn trong nước, Bộ Công Thương kỳ vọng đến cuối năm nay, dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên của Việt Nam sẽ bắt đầu được triển khai.

Theo quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, Việt Nam sẽ có 6.000 MW điện gió ngoài khơi năm 2030, và 17.500 MW đến năm 2035. Đến năm 2050, công suất điện này dự kiến đạt 113.000-139.000 MW.

Cuối tháng 2, Bộ Công Thương đề xuất lùi thời gian phát triển điện này sau năm 2030. Bởi điện gió ngoài khơi có chi phí đầu tư ban đầu cao, khoảng 60-70 tỷ USD, và chưa có dự án nào được quyết định chủ trương và giao đầu tư đến thời điểm đó. Tuy nhiên, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ không lùi tiến độ phát triển các dự án này.

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Long đề nghị doanh nghiệp Anh tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng phát triển với Việt Nam trong lĩnh vực trên. Anh là một trong những quốc gia đi đầu về điện gió ngoài khơi, với chuỗi cung ứng điện gió mạnh. Quan hệ hợp tác giữa hai nước về điện gió ngoài khơi xoay quanh các vấn đề vốn, công nghệ, đào tạo.

Về đào tạo, Bộ Công Thương đề nghị Anh tiếp tục thúc đẩy trung tâm đào tạo điện gió ngoài khơi và các lĩnh vực năng lượng của Bộ tại Việt Nam. Bởi đây là một trong những chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp điện gió ngoài khơi nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung.

Về công nghệ, việc hợp tác của hai nước có ý nghĩa lớn trong việc chuyển đổi, chuyển giao công nghệ. Thứ trưởng mong hai nước tiếp tục hợp tác, bao gồm cả hợp tác với các chuỗi trường đại học của Anh.

Về vốn, việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế trong đó có các nguồn vốn dành cho chính sách là một trong những biện pháp thu hút vốn vào lĩnh vực năng lượng, đặc biệt điện gió ngoài khơi là lĩnh vực đòi hỏi vốn ban đầu lớn.

Liên quan đến sáng kiến Quan hệ đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), mới đây Bộ Tài chính của Anh đã tái khẳng định cam kết về nguồn vốn 1 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam.

JETP được Việt Nam công bố cuối năm 2022, cùng Nhóm các đối tác quốc tế (IPG) cam kết hỗ trợ gồm Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Mỹ, Italy, Canada, Nhật Bản, Na Uy và Đan Mạch. Mức cam kết hỗ trợ cho Việt Nam chuyển dịch năng lượng là 15,5 tỷ USD từ nguồn tài chính công và tư nhân trong 3-5 năm. Hiện Mỹ đã rút khỏi sáng kiến này.

Bảo Bảo

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022