Nội dung trên được đề cập tại Nghị định 159/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Sản xuất tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Hà Nội.
Theo quy định mới, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trước ngày 1/1/2021 và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên thì được hưởng lương hưu khi đủ 60 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi với nữ, thay vì phải chờ đến độ tuổi nghỉ hưu theo lộ trình tăng tuổi hiện hành.
Bộ luật Lao động quy định từ năm 2021, tuổi hưu mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam cho đến khi đạt 62 tuổi vào năm 2028 và 4 tháng với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào 2035. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường tăng từ 60 lên 62 tuổi với nam và từ 55 lên 60 tuổi với nữ.
Như vậy, người lao động không bị trừ 2% như trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, đồng thời được về hưu sớm 2-5 năm so với người tham gia sau ngày 1/1/2021 và người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Nghị định 159/2025 của Chính phủ cũng nêu rõ, mức lương hưu hằng tháng và thời điểm hưởng được tính theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Chi tiết về hồ sơ, thủ tục sẽ do Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể.
Với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu và cũng chưa đến tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội, thì vẫn được nhận trợ cấp hàng tháng nếu thỏa mãn các điều kiện: không nhận bảo hiểm xã hội một lần, không bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng.
Thời gian và mức hưởng trợ cấp được tính theo công thức cụ thể, căn cứ vào số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức thu nhập bình quân đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Trợ cấp này được chi trả từ lúc người lao động có đề nghị đến khi đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
Nghị định 159/2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

GĐXH - Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, từ ngày 1/7/2025, chủ hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Trường hợp không đóng có thể bị phạt đến 75 triệu đồng.