Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, CEO Danny Le được Tập đoàn Masan (MSN) trả gần 21,8 tỷ đồng gồm lương, thưởng và các phúc lợi khác trong năm 2024. Mức này cao hơn năm trước khoảng 48,4%. Đây cũng là con số cao nhất mà ông nhận được kể từ khi ngồi ghế CEO vào tháng 6/2020.
Chia trung bình mỗi tháng, ông Danny nhận hơn 1,8 tỷ đồng. Ông cũng là thành viên quản lý chủ chốt duy nhất của Masan nhận thù lao trong năm qua. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán không hưởng thù lao, ngay cả Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang.
Thu nhập của CEO Masan đang cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn thị trường. Trước đó ở năm 2023, ông Danny Le nhận thù lao gần 14,7 tỷ đồng. Con số này đã vượt gần 6 lần thu nhập bình quân của tổng giám đốc tại các công ty đại chúng trên thị trường, theo báo cáo của FiinGroup và FiinRatings.
Ông Danny Le sinh năm 1984, quốc tịch Mỹ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành xã hội học. Trước khi về Việt Nam, ông từng làm chuyên viên phân tích thuộc Bộ phận Ngân hàng đầu tư của Morgan Stanley. Ông Danny gia nhập đội ngũ Masan từ năm 2010, là nhân tố chủ chốt trong việc xây dựng chiến lược phát triển và tổ chức các giao dịch mua bán - sáp nhập (M&A). Sau đó, doanh nhân này lần lượt nắm giữ các chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái MSN gồm Masan Meatlife (MML), Masan Consumer (MCH), Masan High-Tech Materials (MSR). Tháng 6/2020, ông được giao ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn Masan.
Bên cạnh đó, ông Danny cũng sở hữu hơn 3,7 triệu cổ phiếu MSN tính đến cuối năm 2024. Theo giá thị trường phiên 5/3, khối tài sản trên trị giá khoảng 252,4 tỷ đồng.

Ông Danny Le, CEO Masan, trong phiên họp thường niên năm 2023. Ảnh: MSN
CEO Danny Le nhận thu nhập cao sau một năm Masan có kết quả kinh doanh phục hồi tích cực. Cả năm 2024, doanh thu công ty đạt gần 83.178 tỷ đồng, tăng 6,3% và đạt mức cao nhất gần 3 năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 4.272 tỷ đồng, gấp 2,3 lần.
Kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng lợi nhuận mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ gồm MCH, WinCommerce - công ty con vận hành chuỗi siêu thị Winmart và cửa hàng Win, Masan Meatlife, Phúc Long. Masan cũng ghi nhận 365 tỷ đồng nhờ chi phí lãi vay ròng giảm và khoản lợi nhuận một lần 89 tỷ đồng từ việc bán H.C. Starck Holding.
Năm nay, Tập đoàn Masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất sẽ nằm trong khoảng 80.000-85.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trước phân bổ cổ đông thiểu số dự kiến đạt 4.875-6.500 tỷ đồng, tăng từ 14% đến mức tích cực nhất là 52% so với năm 2024. Động lực chính vẫn là mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ cốt lõi.
Tất Đạt