Ngôi nhà được xây dựng cách đây 40 năm và gần nhất nó đã được sang tên lại cho cặp vợ chồng trẻ. Nữ chủ nhà là một blogger nên cô hy vọng rằng tất cả các góc của ngôi nhà đều có thể phù hợp cho việc chụp ảnh. Người đàn ông là nhân viên cứu hỏa và chỉ có mong ước giản đơn khi về nhà nó phải là sự thư giãn. Ngoài ra với tính cách vui vẻ, sáng sủa cặp vợ chồng đều mong có một không gian sống đơn giản, gọn gàng, tươi mới và mát mẻ. Họ cũng không thích quá nhiều đồ nội thất được trang trí xếp chồng lên nhau.

Một kế hoạch cải tạo lại ngôi nhà ra đời ngay sau "lễ mừng thọ" của ngôi nhà, với sự thay đổi toàn bộ về trang trí và nội thất. Tường được sơn toàn bộ màu trắng, mang tới sự hiện đại, sạch sẽ. Phần còn lại của không gian đòi hỏi cần khoảng trống sau khi chọn vật liệu xây dựng và các món đồ nội thất. Cặp vợ chồng trẻ có tìm kiếm và tham khảo các phong cách thiết kế và trang trí để tránh không gian nhà mình bị quá lạnh và trống rỗng. Bằng các vật liệu và kết cấu lựa chọn họ đảm bảo tầm nhìn và tổng thể của ngôi nhà chặt chẽ, có sự kết nối với nhau hài hòa. Thật đặc biệt là sau khi hoàn thành, ngôi nhà thậm chí còn tuyệt vời hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ.

photo-0-15464234980001877612149.jpg

Là người Hà Lan nên đôi vợ chồng trẻ này thích sử dụng các chất liệu tự nhiên thân thiện với môi trường để làm nội thất trong nhà.

photo-1-1546423498002577021074.jpg

Họ còn khá chú ý đến không gian sống xung quanh, sự tương tác với môi trường và chủ sở hữu để mang lại cuộc sống tuyệt vời hơn.

photo-2-15464234980031605894301.jpg

Các thiết kế cửa sổ lớn bằng kính trong suốt đón ánh sáng tự nhiên vào nhà, đồng thời điều hòa không khí và giúp các cây cảnh trong nhà quang hợp.

photo-3-154642349800450319792.jpg

Một thiết kế tủ lưu trữ lớn được định vị trên tường khá thông minh giúp mang lại diện tích thoáng đãng hơn cho không gian.

photo-4-15464234980061410468495.jpg

Phòng khách tươi sáng, mát mẻ và hiện đại. Mẳ sàn bằng gỗ mịn màu trắng cho cảm giác rộng lớn hơn diện tích thật. Đặc biệt với chất liệu từ gỗ tự nhiên mang tới sự ấm áp, gần gũi.

photo-5-15464234980071744836735.jpg

Cấu hình trung tâm của ngôi nhà rất đặc biệt khi tường đặt ti vi được kết nối với kệ có các ngăn nhỏ bằng nhau. Đây là giá sách tiện lợi giúp chủ nhân tiết kiệm được rất nhiều không gian.

photo-6-15464234980081662121517.jpg

Không có các bức tường ngăn cách, không gian bàn ăn và bếp nằm được đặt ở góc trái của ngôi nhà. Cảm giác tự do, phòng khoáng được đẩy lên mạnh mẽ.

photo-7-15464234980102130172106.jpg

Một vài chậu cây cảnh nhỏ được sử dụng ở các không gian. Đặc biệt trong góc bàn ăn có một cây xanh cỡ lớn tươi tốt.

photo-8-1546423498012909515835.jpg

Một lợi thế lớn của ngôi nhà này là có rất nhiều cửa sổ nên cặp vợ chồng đã lắp đặt một kệ gỗ vừa là nơi đọc sách vừa là bàn uống cà phê trò chuyện.

photo-9-1546423498013450067002.jpg

Ngôi nhà được sơn toàn bộ bằng màu trắng, lúc đầu hai vợ chồng khá lo lắng tới vấn đề ngôi nhà bị trông quá lạnh. May mắn thay khi hoàn thành nó tuyệt vời hơn tưởng tượng của họ khá nhiều.

photo-10-15464234980151106844819.jpg

Một phòng ngủ đơn giản với thiết kế giường cỡ lớn ấm áp, mềm mại đặc biệt nổi bật giữa các bức tường màu trắng.

photo-11-1546423498016824035285.jpg

Từ sàn nhà, tường, cửa sổ, bồn cây đều là một màu trắng tinh.

photo-12-1546423498017712482995.jpg

Một chiếc ti vi cỡ lớn được gắn lên tường ngay lối đi vào phòng tắm.

photo-13-1546423498019769522124.jpg

Tiếp tục là chuỗi không gian màu trắng vào tới phòng tắm. Những khác biệt ở chỗ, sàn lần này sử dụng hoa văn lục giác nền đen.

photo-14-1546423498019917881198.jpg

Lối hành lang màu trắng kết hợp phòng ngủ nhỏ cho đứa con sắp chào đời của họ.

cai-tao-nha-ong-cu-13-1541127646412586732181-15458194340291690663604.jpg Ngôi nhà ống khiến nhiều người ao ước bởi từng khoảng diện tích được xử lý một cách tối ưu, tinh tế

Một ngôi nhà không hào nhoáng, phô trương, không cầu kỳ trong cách thiết kế ngoại thất và nội thất nhưng vẫn khiến nhiều người ước ao sở hữu nhờ cách xử lý từng khoảng diện tích một cách tối ưu, tinh tế.

Theo Decomyplace/Helino

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022