photo-0-1516766042482.jpg
Căn biệt thự bằng đất sét có tên là Casa Terracotta, được xây dựng ở thị trấn Villa de Leyva, một vùng quê của Colombia.
photo-1-1516766042485.jpg
Nó được xây dựng trên một khoảng đất trống rộng 500m2, bởi kiến trúc sư Octavio Mendoza Morales. Đây cũng là ngôi nhà gốm lớn nhất thế giới.
photo-2-1516766042486.jpg

Ngôi nhà sử dụng hoàn toàn đất sét và nung dưới ánh nắng mặt trời.

photo-3-1516766042487.jpg

Với hình dáng một khối đất khổng lồ, bên trong ngôi nhà được trang bị tiện nghi hiện đại.

photo-4-1516766042488.jpg

Giường ngủ bằng đất sét được trang trí những chi tiết như tranh, thảm, kệ sách.

photo-5-1516766042489.jpg

Nhà bếp cũng được tạo nên từ đất sét.

photo-6-1516766042490.jpg

Nhà tắm được lát gạch, sứ để đảm bảo nước không ngấm vào những bức tường.

photo-7-1516766042492.jpg

Chậu rửa mặt cũng được thiết kế độc đáo.

photo-8-1516766042493.jpg

Những chi tiết trong nhà cũng được bố trí rất đặc biệt. Đèn chiếu sáng bên trong miệng khủng long.

photo-9-1516766042495.jpg

Một số con vật nhỏ nhắn được tạo nên dùng làm đồ trang trí.

photo-10-1516766042498.jpg

Những khung cửa giống hình mạng nhện.

photo-11-1516766042499.jpg

Một mô hình mô phỏng ngôi nhà được đặt bên trong.

photo-12-1516766042500.jpg

Không gian bên ngoài cũng được sắp xếp những chi tiết cùng chất liệu.

photo-13-1516766042501.jpg
Thiết kế ngôi nhà này, Octavio Mendoza muốn chứng minh có thể tận dụng các vật liệu tự nhiên như đất sét để làm thành nhà ở.

Theo Everywhere Please/

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022