Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được khai mạc vào sáng 9/8. Đây là đơn vị được T.Ư Đoàn chọn làm Đại hội điểm cấp tỉnh của khu vực ĐBSCL

Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ Đồng Tháp "Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển".

20-hoang-trong-0939309596-50-1660120717720.jpeg

Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 được khai mạc vào sáng 9/8 (Ảnh: Hoàng Trọng).

Đến dự Đại hội có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 263 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đại diện cho gần 60.000 đoàn viên tỉnh Đồng Tháp về dự Đại hội.

Báo cáo tại đại hội, Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Đồng Tháp đạt được những kết quả quan trọng.

Tỷ lệ thanh thiếu nhi được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng, nhiều công trình phần việc ý nghĩa được tổ chức, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tạo được sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp nguyện vọng của tuổi trẻ.

Qua 5 năm nỗ lực của đoàn viên, thanh niên các cấp trong tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.

20-hoang-trong-0939309596-43-1660120864229.jpeg

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Ảnh: Hoàng Trọng).

Kết thúc phiên làm việc thứ nhất, chiều 9/8, Đại hội bầu 39 đại biểu vào Ban chấp hành khóa XI. Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X được các đại biểu dự Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Bầu 13 đồng chí tham gia Ban Thường vụ; 33 đồng chí giữ chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XI gồm các đồng chí: Nguyễn Hoàng Minh Trí, Nguyễn Thị Thúy Lam, Lê Hoàng Quyết; 07 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn.

15-hoang-trong-0939309596-162-1-1660120932579.jpeg

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa X được các đại biểu dự Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Ảnh: Hoàng Trọng).

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Tỉnh đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu trọng tâm, 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022 - 2027; thống nhất khẩu hiệu hành động Tuổi trẻ Đồng Tháp "Khát vọng, bản lĩnh, sáng tạo, tiên phong, phát triển".

Ông Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đồng Tháp khóa mới cần quan tâm việc cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm đã xác định trong Văn kiện, phải kiên trì, sáng tạo, linh hoạt trong triển khai thực hiện để mang lại hiệu quả cao.

Nội dung công tác giáo dục cũng cần được cập nhật thường xuyên, theo kịp tình hình thanh thiếu nhi của tỉnh nhà, phương thức cần phù hợp với từng đối tượng thanh niên.

11-hoang-trong-0939309596-1-1660120949227.jpeg

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại Ðại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (Ảnh: Hoàng Trọng).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong biểu dương và đánh giá cao những việc làm thiết thực, hiệu quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong mong rằng, mỗi thanh niên cần có một lý tưởng sống, một lẽ sống đẹp trong cuộc đời và với thanh niên Đồng Tháp khát vọng chinh phục đỉnh cao của khoa học công nghệ, đỉnh cao của tri thức, cống hiến cho đất nước, cho quê hương và có cuộc sống ổn định cho bản thân, cho gia đình…

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022