Đây là một sân chơi sôi nổi, bổ ích cho các bạn sinh viên Thủ đô trong quá trình phấn đấu, rèn luyện đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp.

ngay-hoi-the-thao-sinh-vien-ha-noi-2-1679908655484.jpg

Sinh viên biểu diễn võ thuật tại "Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô" năm 2023 (Ảnh: M.A).

2.000 hội viên, sinh viên Thủ đô đã tham gia sự kiện này.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thông qua các hoạt động của Ngày hội, Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố tin tưởng rằng Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô sẽ là sân chơi hấp dẫn, sôi nổi, có sức lan tỏa trong các cấp bộ Đoàn - Hội, cán bộ, đoàn viên, hội viên, sinh viên Thủ đô.

Phát động giao hữu bóng đá nhân "Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô" năm 2023 (Ảnh: M.A)

Ngày hội này cũng sẽ khiến sinh viên tích cực tham gia luyện tập thể thao thường xuyên, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, từ đó ra sức học tập, nghiên cứu, rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô, đất nước trong tình hình mới; góp phần thực hiện khát vọng thế hệ trẻ Việt Nam vì tổ quốc hùng cường, thịnh vượng.

Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô năm 2023 diễn ra sôi nổi với nhiều môn thể thao như: bóng đá, kéo co, cờ vua, điền kinh (chạy 100, 800 và 1.500 mét), nhảy xa…

Sinh viên tham gia trò chơi kéo co (Ảnh: M.A).

Rất nhiều bạn ở bên ngoài cổ vũ "Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô" (Ảnh: M.A).

Hưởng ứng ngày hội, đã có 2.000 vận động viên là sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội trên hệ thống trực tuyến. Ngày hội là một sân chơi sôi nổi và bổ ích cho các bạn sinh viên Thủ đô, khích lệ sinh viên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải bóng đá giao hữu nhân "Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô" năm 2023 (Ảnh: M.A).

Các cuộc thi nhảy xa, kéo co, cờ vua, điền kinh... cũng được tổ chức tại "Ngày hội Sinh viên khỏe Thủ đô" (Ảnh: M.A).

Trao giải cho những sinh viên có thành tích tại Ngày hội (Ảnh: M.A).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022