Ngày cuối cùng của năm học 26/5, phụ huynh và học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Chà, Nậm Nhùn, phấn khởi vì được nhận lại gạo của Nhà nước. Người mang xe máy, người xe thồ đến kho của trường, ký giấy nhận rồi chở về nhà.

Thầy Phạm Quốc Bảo, Hiệu trưởng, cho hay số gạo trên do học sinh không ăn hết phần được Nhà nước hỗ trợ, theo Nghị định 116/2016 về chính sách với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Mỗi em được trợ cấp 15 kg gạo hàng tháng, trong 9 tháng.

Trường Nậm Chà có 360/555 học sinh thuộc diện này, tổng cộng được 48,6 tấn gạo.

"Các em chỉ ăn hết khoảng một nửa. Phần còn thừa khoảng 21,6 tấn, tôi chia đều theo đầu người", thầy Bảo nói. Trước đó, thầy đã họp phụ huynh và được đồng thuận.

"Dù mỗi em thừa thiếu khác nhau, nhưng phụ huynh đồng ý chia đều", thầy Bảo nói.

hieu-truong-chia-hon-21-tan-gao-cho-hoc-sinh-cuoi-nam-1748486660.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=e4D0md-QlRRXoQ7GELgS6w
Hiệu trưởng chia hơn 21 tấn gạo cho học sinh cuối năm

Phụ huynh nhận gạo ở trường Tiểu học Nậm Chà, hôm 26/5. Video: Thầy Phạm Quốc Bảo

Anh Lý Văn Sâm, đại diện cha mẹ học sinh của trường, nói phấn khởi vì có hai con nên nhận lại 1,2 tạ gạo.

"Số này đủ ăn nhiều tháng đấy, không phải lo", anh Sâm chia sẻ. Theo anh, không ít hộ ở xã còn thiếu ăn, nên sẽ đỡ phần nào gánh nặng. Số khác dùng nấu rượu đem bán.

Anh Tú, có con đang học lớp 3, đi xe máy 18 km xuống trường để nhận gạo. Phần được phát đủ ăn cho cả nhà 7 người khoảng vài tháng.

"Ai cũng mừng, không chỉ riêng mình", anh nói.

Thầy Bảo cho biết trường có 6 người phụ trách nấu ăn. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm tổ chức bán trú cho học sinh, thầy tính toán được mỗi em ăn khoảng 1,55-1,6 lạng gạo một bữa. Ngoài ra, học sinh được hỗ trợ tiền mặt hơn 900.000 hàng tháng. Số này, trường dùng nấu canh, thêm rau và trứng, thịt gà hoặc lợn - khoảng 26.000 đồng một ngày (hai bữa). Còn buổi sáng, suất ăn là 5.000 với bánh rán, bánh mỳ...

"Học sinh ăn cũng không hết, mình còn phải động viên", thầy Bảo nói, khẳng định học sinh đủ no.

Thầy Bảo trước là Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Manh, cùng huyện Nậm Nhùn, trong hơn 10 năm. Thầy cho biết cũng từng gửi lại gạo thừa cho phụ huynh vào mỗi cuối năm. Ngoài ra, thầy cải tạo sân trường thành khu xích đu "triệu view", lắp cầu trượt và khu vận động làm từ lốp xe cũ. Xen kẽ là các chòi nghỉ, cùng với những bụi hoa chuối cảnh và thiên điểu rực rỡ, khiến học trò thích ở trường hơn ở nhà.

Ở trường mới, thầy nói đã yên tâm vì học sinh được đảm bảo ăn uống, chỗ ngủ nghỉ và thiết bị dạy học. Thầy cũng dự định cải tạo cảnh quan xung quanh như đã làm với trường cũ.

"Không gian trường học đẹp giúp thu hút trẻ đến lớp, học sinh thoải mái. Mình chỉ mong học sinh vùng cao được học ở môi trường tốt", thầy nói.

93983587-b7b2-4440-a960-36789a-7974-6157-1748487313.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5Bx177xZbYM1zDX0Ur6nsw

Phụ huynh ký nhận gạo ở trường Tiểu học Nậm Chà, ngày 26/5. Ảnh: Thầy Phạm Quốc Bảo

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học có ít nhất 50% học sinh là người dân tộc thiểu số. Những em ở bán trú do không thể tự đi đến trường và trở về nhà trong ngày.

Mức hỗ trợ hàng tháng với học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn hiện bằng 40% lương cơ sở, tương đương 936.000 đồng. Ngoài ra, học sinh được hỗ trợ tiền sách vở, chăn màn 1,35 triệu đồng một năm, 15 kg gạo một tháng.

Doãn Hùng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022