PGS.TS Hoàng Minh Sơn, người vừa được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, ngày 2/3 tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 7 của Hà Nội. Là một trong 5 người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI tại đây, ông nhận được nhiều ý kiến từ cử tri về các vấn đề giáo dục.
Trước ý kiến về việc dạy thêm, học thêm, Ông Sơn cam kết đấu tranh với "những hiện tượng chưa lành mạnh" trong hoạt động này.
Đầu năm ngoái, Bộ đã ban hành Thông tư 29 nhằm siết dạy thêm trong và ngoài trường học. Các trường chỉ được dạy thêm với nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, nhóm cuối cấp tự nguyện ôn thi và phải miễn phí.
Khi dạy thêm ngoài trường, cá nhân, tổ chức phải đăng ký kinh doanh, công khai thông tin học phí, thời lượng... Thầy cô không được thu tiền dạy thêm với học sinh trên lớp của mình.
Dù vậy, ông Sơn cho biết sẽ tiếp thu các góc nhìn khác về dạy thêm, học thêm, cùng Bộ nghiên cứu thấu đáo để vừa đảm bảo quyền được học tập của học sinh nhằm phát huy năng lực cá nhân; vừa tạo sự công bằng, hạn chế mức thấp nhất vấn đề tiêu cực.
"Chúng tôi xin hứa sẽ ghi nhận ý kiến, tiếp tục trao đổi từng bước, xây dựng hành pháp lý cũng như hướng dẫn tổ chức thực hiện tại các địa phương tốt hơn về việc này", ông Sơn nói.
Cử tri tại đây cũng nêu ý kiến về công bằng trong giáo dục và việc sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất. Ông Sơn chia sẻ những chính sách nhà nước đã và đang thực hiện. Với sách giáo khoa, ông cho biết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, sửa đổi những điểm còn hạn chế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh.

Ông Hoàng Minh Sơn trình bày chương trình hành động khi tiếp xúc cử tri, ngày 2/3. Ảnh: MOET
Đơn vị bầu cử số 7 thành phố Hà Nội gồm phường Thanh Liệt và các xã Thanh Trì, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, Thượng Phúc, Thường Tín, Chương Dương, Hồng Vân.
Ngoài trả lời các ý kiến của cử tri, ông Sơn cũng nêu chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.
Ông cho biết có hơn 25 năm giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục, chứng kiến và tham gia vào những bước chuyển quan trọng của hệ thống giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là lĩnh vực quản lý nhà nước mà còn là nền tảng chiến lược của tương lai, là con đường bền vững nhất để mỗi người dân, mỗi gia đình và cả dân tộc vươn lên.
Trước yêu cầu đô thị hóa nhanh, hội nhập sâu rộng và sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, ông Sơn cho rằng các quyết sách về giáo dục, đào tạo, khoa học và phát triển nguồn nhân lực phải đúng về tầm nhìn và đi vào thực tiễn đời sống của người dân.
Quyền Bộ trưởng khẳng định sẽ đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế phát triển giáo dục, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy quản trị hiện đại, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; bảo đảm chất lượng đi đôi với công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Ông nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, năng lượng mới; đồng thời chú trọng thu hẹp khoảng cách vùng miền và chăm lo đội ngũ nhà giáo.
Dương Tâm - Võ Hải


































