Chu Thanh Tú, học sinh lớp 12 Anh 1, trường THPT Hà Nội - Amsterdam, biết tin được học bổng Monash International Leadership, hôm 17/4. Theo thông tin trên website, mỗi năm, Đại học Monash cấp 4 suất này cho sinh viên quốc tế.
"Em hạnh phúc vô cùng. Em trúng tuyển ngành Thương Mại", Tú nói, cho biết học bổng có ý nghĩa lớn, giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình khi em du học. Trên bảng xếp hạng QS 2025, Đại học Monash ở vị trí 37 thế giới và thứ 5 tại Australia.
Ngoài ra, Tú còn giành học bổng cho sinh viên quốc tế của Đại học Sydney, đỗ Đại học Melbourne và Queensland, đều ở Australia.

Chu Thanh Tú. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tú bắt tay chuẩn bị hồ sơ từ năm lớp 9, tập trung học và tích cực hoạt động ngoại khóa. Nhờ nỗ lực và có kế hoạch, em đạt điểm trung bình học tập (GPA) 9,9/10, chứng chỉ SAT 1590/1600 và IELTS 8.0.
Với hoạt động ngoại khóa, dự án nổi bật của nữ sinh là kết hợp phân phối sản phẩm chè xanh, năm 2022.
Tú cho hay gia đình có vườn chè ở Thạch Thất. Thỉnh thoảng, em về hái lá chè xanh mang bán cho các gia đình ở chung cư. Trong một lần cùng mẹ tới quán của một nghệ nhân trà ở Thái Nguyên, Tú được nghe chia sẻ về văn hóa trà của người Việt, về tình yêu với cây chè và các sản phẩm từ nó. Được truyền cảm hứng, em và anh trai nảy ra ý tưởng làm dự án về trà.
Em cho biết mục tiêu chính là lan tỏa văn hóa uống trà của người Việt đến giới trẻ, trở thành cầu nối giúp nông dân đưa sản phẩm sạch đến người tiêu dùng. Ngoài ra, em cũng quan tâm đến matcha (bột lá chè xanh nghiền mịn) - một sản phẩm nổi tiếng của Nhật Bản.
Tú liền đến một hợp tác xã ở Thái Nguyên, được công nhân hướng dẫn chăm sóc cây chè và tự tay tham gia từng khâu ở xưởng để hiểu quy trình sản xuất. Sau buổi đó, anh em Tú đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội Máttrà, nhờ bố đứng tên vì chưa đủ 18 tuổi. Hợp tác xã sẽ phụ trách khâu sản xuất, còn Tú và anh phân phối sản phẩm.
"Máttrà (matcha) vừa là đồ uống yêu thích, vừa mang nghĩa trà xanh mát lành", Tú giải thích, cho biết tự thiết kế logo cho sản phẩm.
Anh em Tú được bố mẹ hỗ trợ vốn và đầu tư máy sao chè để tổ chức buổi giới thiệu văn hóa trà Việt cho học sinh, sinh viên tại vườn chè của gia đình. Theo nữ sinh, bố mẹ động viên và tạo điều kiện, còn hai anh em tự lên kế hoạch và thực hiện.
"Khó nhất là quảng bá và tiêu thụ sản phẩm", Tú nói.
Năm 2023, sản phẩm matcha ra đời, nữ sinh bán qua Facebook cá nhân, Shopee và mang tới các hội chợ. Mỗi gói 100 gram có giá 140.000 đồng. Tuy nhiên, các đơn hàng không nhiều, cả tuần chỉ 1-2 đơn, theo Tú là bởi có quá nhiều sản phẩm tương tự, giá cả lại cạnh tranh.
Buồn và hụt hẫng song trải nghiệm giúp Tú hiểu rằng khởi nghiệp và kinh doanh phải đối mặt với nguy cơ thất bại, quan trọng là đứng lên từ đó. Nữ sinh tiếp tục tìm hiểu các kênh giới thiệu sản phẩm, xây dựng tệp khách hàng ổn định, chủ yếu là bạn bè, người quen của gia đình, có nhu cầu sử dụng bột matcha để uống hoặc làm bánh.
Tú cho biết lợi nhuận được dùng làm từ thiện. Em quay về vùng nguyên liệu Thái Nguyên, trao học bổng trị giá mỗi suất một triệu đồng cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Năm ngoái, em trích 5 triệu đồng hỗ trợ một bệnh nhi ở Điện Biên xuống Hà Nội chữa bệnh.
"Em muốn làm từ thiện bằng chính sức lao động của mình", Tú chia sẻ.
Tú cũng gửi dự án tham gia cuộc thi phát minh sáng chế quốc tế INOVA Croatia 2024 và giành giải vàng hạng mục khởi nghiệp. Đây cũng là điểm nhấn trong hồ sơ ứng tuyển các đại học Australia của Tú.
Đại học Monash không yêu cầu ứng viên viết bài luận, xét học bổng dựa trên điểm số cùng hoạt động ngoại khóa. Trong cuộc phỏng vấn với trường hồi đầu tháng 4, nữ sinh được hỏi về những đóng góp cho cộng đồng. Tú ấn tượng khi được hỏi: "Nếu được học bổng, em sẽ làm gì cho Monash?".
Nữ sinh nói vì không phải lo đóng học phí nên có nhiều thời gian tập trung cho việc học. Kết quả tốt sẽ góp phần quảng bá cho hình ảnh của trường. Ngoài ra, em sẽ lập các kênh để chia sẻ về cuộc sống, kinh nghiệm học tập, giành học bổng giúp nhiều người biết tới Monash hơn.
Cô Kate Phạm, cố vấn của Tú, cho biết ngoài điểm số, hồ sơ của em khác biệt ở hoạt động ngoại khóa, cụ thể là dự án về trà. Điều này khớp với tiêu chí cấp học bổng của Đại học Monash, để tìm kiếm ứng viên có tố chất lãnh đạo, không chỉ học tốt mà còn dám nghĩ, dám làm và giúp đỡ cộng đồng.
Cuối tháng 7 tới, Tú sẽ sang Australia nhập học. Em mong tìm học bổng để học lên thạc sĩ sau tốt nghiệp. Với dự án chè, Tú tính tuyển nhân sự hỗ trợ, còn mình và anh điều hành từ xa.
Bình Minh