Tươi, 23 tuổi, sinh viên ngành Kinh tế xây dựng công trình giao thông, vỡ òa khi nhận quyết định của Hiệu trưởng hồi cuối tuần trước.

Trong hơn 1.200 sinh viên tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải đợt này, chỉ 16 người tốt nghiệp loại xuất sắc. Tươi đứng đầu với điểm trung bình học tập 3.72/4, đại diện sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp trong vài ngày tới.

"Mình đã biết là thủ khoa của khoa Quản lý xây dựng từ trước, nhưng không nghĩ trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn trường", Tươi nói.

fba67be67bebcbb592fa-174287039-8645-9233-1742874648.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GDM9hJTb-yAFfZ2r2KoBlA

Dương Thị Tươi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tươi quê huyện Ý Yên, Nam Định. Luôn là học sinh khá, giỏi, nhưng đến lớp 11, Tươi bị xếp loại học lực trung bình. Thời điểm đó, mẹ Tươi bị ung thư, phải lên Hà Nội điều trị. Không có bố mẹ bên cạnh nhắc nhở, Tươi chểnh mảng học hành, định bỏ xét tuyển đại học để đi làm như anh chị.

Thấy con mất động lực học tập, mẹ Tươi liên tục động viên. Được bố mẹ chia sẻ mỗi ngày, Tươi sốc lại tinh thần. Thời điểm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT một tháng, nữ sinh cày ngày cày đêm, hết giải bài thầy cô giao lại tải đề trên mạng về làm.

Tươi cũng bắt đầu tìm hiểu ngành, nghề. Muốn thi khối kinh tế nhưng Tươi tự nhận khó cạnh tranh để vào các trường top đầu, nên tìm hiểu ngành Kinh tế trong các trường Kỹ thuật.

"Khi đó mình đã nghĩ biết đâu sự kết hợp giữa kinh tế và kỹ thuật lại tạo ra cơ hội nghề nghiệp lớn hơn", Tươi kể.

Thấy ngành Kinh tế xây dựng công trình giao thông đã có 50-60 năm, điểm chuẩn các năm trước có vẻ vừa sức, Tươi đăng ký và đỗ với 22 điểm tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), thừa 2 điểm so với chuẩn.

Quả thật, ngành học này yêu cầu sinh viên am hiểu về cả kinh tế và kỹ thuật, chương trình học kéo dài 4,5 năm. Khi học cơ sở ngành, sinh viên phải hoàn thành các môn như Kinh tế học, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê, Hình họa và vẽ kỹ thuật, Trắc địa, Máy xây dựng, Sức bền vật liệu,...

Vì không tập trung học các môn tự nhiên ở bậc THPT nhưng phải học nhiều môn kỹ thuật khiến Tươi gặp nhiều khó khăn. Để bắt kịp bạn bè, nữ sinh dành nhiều thời gian tự học, nhiều khi thức tới tới 2-3h. Tươi cũng tích cực học nhóm để tham khảo từ bạn bè.

"Mình không giấu dốt. Yếu phần nào, mình nhờ các bạn giảng giải, học tốt phần nào, mình sẽ hỗ trợ các bạn", Tươi nói.

Ngay kỳ đầu, Tươi đã có điểm trung bình học tập cao nhất khoa, nhưng không được nhận học bổng khuyến khích học tập do điểm học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh dưới 5 điểm. Rút kinh nghiệm, Tươi cố gắng ở mọi môn và mọi giai đoạn, nhận học bổng 7 kỳ liên tiếp sau đó. Mỗi kỳ, nữ sinh có 7-9 triệu đồng nên không phải xin bố mẹ tiền học phí.

Ngoài học trên lớp, Tươi đi thực tập ở doanh nghiệp và tham gia nghiên cứu khoa học, chủ yếu về dự toán và dự thầu công trình. Nữ sinh từng đạt giải ba cấp trường năm ngoái. Đồ án tốt nghiệp về lập dự toán gói thầu xây dựng và giá dự thầu thi công một công trình của Tươi đạt 9,4/10.

"Đó cũng là hướng mình theo đuổi nên việc vừa học vừa làm củng cố cho nhau rất tốt", Tươi kể.

Cùng đó, Tươi đảm nhiệm vị trí Liên chi hội trưởng ở khoa, phụ trách tổ chức nhiều hoạt động. Nữ sinh nhìn nhận việc này giúp bản thân rèn luyện nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, làm việc có kế hoạch, cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Thời gian rảnh, Tươi thường chơi chơi cầu lông để thư giãn. Nữ sinh từng giành huy chương vàng nội dung đôi nữ bộ môn cầu lông ở hội thao của trường.

9fdc25041109a157f818-174289380-2044-3617-1742896222.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jqTKbM7uhW2DRg45NW90SA

Tươi nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hướng dẫn Tươi thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, PGS.TS Nguyễn Lương Hải, trưởng bộ môn Kinh tế xây dựng, đánh giá cao học trò ở khả năng tự học, tự tìm hiểu vấn đề rất tốt.

"Khi tôi hướng dẫn bất kỳ nội dung gì, chỉ cần một lần, bạn ấy sẽ tự tìm hiểu và hoàn thành một cách xuất sắc, thậm chí đưa ra một số ý kiến để chúng tôi cải thiện chương trình và áp dụng cho khóa sinh viên sau", thầy Hải nói. "Nếu được, tôi muốn giữ Tươi ở lại trường làm giảng viên, hoặc hợp tác với bạn trong tương lai".

Tươi quyết định học tiếp thạc sĩ tại trường, song song với đi làm ở doanh nghiệp để tích lũy kinh nghiệm.

"Với ngành xây dựng, mỗi công trình đều độc lập và có tính đặc thù. Kiến thức mình có chỉ như hạt cát nên phải va vấp thực tế, làm nhiều, vấp nhiều mới tách mầm trồi lên được", Tươi nói.

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022