Huy-chuong-vang-3134-1596300263.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=YMMU7UcyADQydjISR2mfzg

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trao Bằng khen và tặng thưởng 500 triệu đồng cho nam sinh. Ảnh: Thành phố Hải Phòng

Thành phố cũng trao tặng Bằng khen và thưởng 250 triệu đồng cho cô Nguyễn Thị Thanh Thúy - giáo viên dạy và tập huấn cho Đăng; thưởng 100 triệu đồng cho tập thể giáo viên dạy ôn thi Olympic Hóa; thưởng 50 triệu đồng cho Ban giám hiệu trường THPT chuyên Trần Phú.

Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định, thành tích này rất có ý nghĩa, không chỉ cho riêng cá nhân học sinh, gia đình, nhà trường mà còn với ngành giáo dục và thành phố. 3 năm liên tục Hải Phòng có học sinh đạt Huy chương Vàng quốc tế.

Người đứng đầu thành phố mong muốn Lý Hải Đăng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cống hiến tài năng, trí tuệ cho đất nước... Ông cũng đặt niềm tin vào các thầy cô trường THPT chuyên Trần Phú tiếp tục phát hiện, đào tạo được nhiều học sinh giỏi trong thời gian tới..

Lý Hải Đăng là học sinh lớp 12 chuyên Hóa trường THPT chuyên Trần Phú, năm học 2019-2020. Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 52 do Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức từ ngày 25/7 đến ngày 30/7, Hải Đăng đạt 96,75/100 điểm, đứng thứ 5 cuộc thi, đạt Huy chương vàng với số điểm cao nhất của đoàn Việt Nam. Thành tích của Đăng đã góp phần đưa đoàn Việt Nam xếp ngang đoàn của Mỹ với 4/4 học sinh đạt Huy chương vàng.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy, Đăng tính hơi rụt rè song đặc biệt thông minh, khả năng tự học cao và say mê với hóa học.

Ngay kỳ thi vào 10 chuyên Hóa, Đăng đã trở thành thủ khoa đầu vào. Năm lớp 10, em đã xuất sắc giành Huy chương vàng kỳ thi Duyên hải Bắc bộ, một kỳ thi có tới gần 30 tỉnh, thành phố tham dự. Năm sau, Hải Đăng đạt giải nhì kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia với tư cách học sinh vượt cấp.

Giang Chinh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022