Tại phiên thảo luận Quốc hội chiều 23/5, đại biểu Hoàng Quốc Khánh, tỉnh Lai Châu, nêu một số bất cập về Nghị định 116/2016 của Chính phủ về hỗ trợ học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Theo Nghị định, học sinh tiểu học được hỗ trợ ăn bán trú nếu nhà ở cách trường 4 km trở lên, với học sinh THCS là 7 km; hoặc các em phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá.

"Thực tế, nhiều gia đình xa không đến 4 km, chỉ khoảng 3,8-3,9 km nhưng các em cũng không thể về nhà ăn trưa được", ông Khánh nói. Theo ông, lý do là ở miền núi, địa hình dốc, đường trơn khi trời mưa, trời nắng thì bụi.

Điều này dẫn đến cảnh sau giờ học sáng, học sinh đủ tiêu chuẩn ăn bán trú thì được vào bếp, còn lại phải mang cơm nắm và tự ăn.

"Em thì ngồi gốc cây, em thì vào lớp học để ăn, trông rất phản cảm. Cử tri và nhân dân kiến nghị rất nhiều. Địa phương và nhà trường có chính sách hỗ trợ nhưng vướng cơ chế nên chỉ là giải pháp tạm thời", ông Khánh cho hay.

Trước đó, nhiều giáo viên phản ánh tương tự. Chẳng hạn ở Tiểu học xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cô Hồ Thị Thùy Vân, Hiệu trưởng, hồi năm ngoái cho biết nhiều học sinh cách trường khoảng 3 km, đường đi dốc, quanh co, nhưng không được hưởng chế độ bán trú nên bỏ học. Giáo viên của trường từng đăng bán hai con heo để lấy tiền nấu ăn miễn phí cho các em.

230520240219-z5468469328287-6f-5937-2757-1716457983.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ZNWFjh1uQWvRtk9W9KopHw

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh, tỉnh Lai Châu, phát biểu tại Quốc hội, chiều 23/5. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đại biểu Khánh, khoảng 20 tỉnh ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phản ánh bất cập này, song sau gần 10 năm, Nghị định 116 vẫn chưa được sửa đổi.

"Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm tham mưu, đề xuất với Thủ tướng, Chính phủ để giải quyết", ông nói.

Trả lời, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận Nghị định 116 còn điểm bất cập trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, việc sửa đổi văn bản đòi hỏi lấy ý kiến địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc.

"Chúng tôi đang tích cực thực hiện và dự thảo thay thế đã hoàn tất. Ngày 22/4, Bộ đã gửi đã tờ trình sang Văn phòng Chính phủ để thẩm định lần cuối trước khi trình Thường trực Chính phủ ban hành", ông Sơn cho biết.

Hiện tại, mức hỗ trợ cho học sinh ở vùng khó khăn là 15 kg gạo, gần 600.000 đồng tiền ăn và 149.000 đồng tiền nhà ở mỗi tháng, trong 9 tháng.

Sơn Hà

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022