Hơn 105.000 học sinh Hà Nội hoàn thành kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên với ba môn Văn, Ngoại ngữ và Toán, chiều 9/6. Các giáo viên nhận xét đề thi có cấu trúc quen thuộc, tương tự các năm trước. Ở mỗi môn, thí sinh đều không khó để đạt 6-7 điểm.

Xem điểm chuẩn lớp 10 ở Hà Nội ba năm qua

Ngữ văn là môn thi đầu tiên. Đề gồm hai phần, lần lượt 6,5 và 3,5 điểm. Phần I cho 8 câu thơ trong bài Đồng chí của Chính Hữu, hỏi thí sinh về thể thơ, ý nghĩa của từ ngữ, hình ảnh, sau đó yêu cầu viết một đoạn văn 15 câu làm rõ hình ảnh người lính (nghị luận văn học).

Ở phần II, học sinh được hỏi "có ích kỷ không nếu chúng ta không sống để đáp ứng mong đợi của người khác", đồng thời thể hiện quan điểm bằng cách viết một đoạn văn với chủ đề: Nên ứng xử thế nào trước mong đợi của những người thân yêu (nghị luận xã hội).

Theo nhiều giáo viên, đề Văn khó hơn năm ngoái một chút, tính phân hóa thể hiện ở hai câu viết đoạn văn. Câu nghị luận xã hội có chủ đề gần gũi nhưng nội dung mở, đòi hỏi học sinh nêu được quan điểm và hành động phù hợp với hoàn cảnh. Còn để lấy hết điểm bài nghị luận văn học, ngoài việc cảm nhận những khía cạnh của hình tượng người lính, các em cần phân tích được cách miêu tả, chọn lọc chi tiết vừa chân thực, vừa có sức gợi cao của nhà thơ.

"Phổ điểm trung bình khoảng 6,5-7. Điểm từ 8 trở lên sẽ thuộc về những bài viết cẩn thận, khai thác hết ý nghĩa của các tín hiệu nghệ thuật trong phần nghị luận văn học; bày tỏ được ý kiến đa chiều, sâu sắc ở nghị luận xã hội", cô Dương Thùy Linh, phụ trách môn Ngữ văn hệ THCS, trường M.V.Lômônôxốp, đúc kết.

Tiếng Anh có độ khó rõ ràng hơn. Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết câu của học sinh.

Điểm khác biệt so với năm ngoái là ở các câu hỏi thuộc dạng bài giao tiếp, đọc chọn đáp án và phần trọng âm. Ví dụ, ở phần giao tiếp, đề đưa vào các tình huống thực tế, lấy ngữ cảnh là biển báo hoặc thông báo. Phần trọng âm, đề có những từ 3-4 âm tiết thay vì 2-3 như trước.

Cô Trần Thị Hương Giang, giáo viên Tiếng Anh trường THCS Giảng Võ, nhận xét đề thi có nhiều câu gây bối rối, phân loại học sinh. Tỷ lệ câu khó của đề khoảng 15-20%. Vì vậy, mức điểm phổ biến được dự đoán là 7-8; số thí sinh đạt 9-10 sẽ ít hơn năm ngoái.

Đây cũng là nhận định của các giáo viên với đề thi môn Toán. Đề thi có 5 câu, trong đó câu 4 là bài hình học, chiếm nhiều điểm nhất.

Cô Lê Thị Thu Hà, Tổ trưởng Tự nhiên, trường Tiểu học và THCS FPT, đánh giá các câu hỏi nhận biết, thông hiểu chiếm 7,25 điểm. Học sinh khá có thể dễ đạt mức này. Với các câu còn lại, tính phân loại cao hơn, đặc biệt ở hai ý cuối bài hình và câu 5 về bất đẳng thức.

Theo cô Hà, mức điểm phổ biến với môn Toán là 7,25-7,75.

affd573a-da07-4336-8809-91ea24-2354-8180-1717935085.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-oPcot3bW86gBLpmCMIwEw

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà Nội, sau khi hoàn thành môn Toán trong kỳ thi vào lớp 10 công lập, ngày 9/6/2024. Ảnh: Tùng Đinh

Với cách tính điểm xét tuyển là tổng ba môn, trong đó Toán và Văn nhân hệ số hai, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn giảm.

"Môn Văn và Tiếng Anh khó hơn, nên việc đề Toán ổn định và vẫn đảm bảo tính phân hóa, thì điểm chuẩn thi lớp 10 năm nay có thể giảm 0,5-1 điểm", cô Hà nói.

Cô Nguyễn Thị Vân Hồng, hiệu trưởng trường THCS Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, đưa ra nhận định tương tự. Theo cô, tính phân hóa của cả ba môn đều rất tốt, học sinh không khó để lấy điểm 6, nhưng từ mức 8 trở lên sẽ thấy khác biệt rõ rệt.

Hiệu trưởng một trường THCS ở quận Ba Đình cho rằng cần đọc biểu điểm chấm các môn, nhất là môn Văn mới có thể đưa ra dự đoán sát nhất. Song, bước đầu, cô đánh giá điểm chuẩn lớp 10 năm nay "khả năng cao không tăng" so với năm ngoái.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố điểm thi trước ngày 2/7, điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày. Tổng cộng, hơn 77.000 học sinh có suất học công lập năm nay.

Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022