Theo lịch thi, 8h thí sinh bắt đầu làm bài môn đầu tiên. Nhưng từ hơn 6h, nhiều em đã có mặt tại điểm thi. Thời tiết Hà Nội sáng sớm nay mát mẻ, chừng 27 độ.

Hoàng Minh Thư, trường THCS Sài Đồng, quận Long Biên, dậy từ 5h30. Sau khi ăn sáng với xôi gấc, nữ sinh kiểm tra lại đồ dùng rồi tới trường THCS Gia Thụy, cách nhà khoảng 6 km.

Thư nói tối qua hơi hồi hộp, khó vào giấc. Trước đó, em đọc lại đề cương ôn tập và dặn dò của cô giáo. Năm nay, Thư đăng ký nguyện vọng 1 vào THPT Nguyễn Gia Thiều - trường luôn trong top 10 lấy điểm chuẩn cao nhất thành phố. Trong lần thi thử gần nhất, Thư đạt 42,5 điểm, hơn 0,75 so với điểm chuẩn năm ngoái song vẫn lo lắng. Nữ sinh nhìn nhận Văn là môn khó tính điểm, phong độ cũng chưa thật sự ổn định nên sợ không đạt 8 điểm như kỳ vọng.

Đề Ngữ văn thi lớp 10 ở Hà Nội thường gồm hai phần, kiểm tra khả năng đọc hiểu và viết nghị luận về tác phẩm văn học, sự vật, hiện tượng hay vấn đề trong cuộc sống.

"Em hy vọng đạt kết quả tương tự thi thử và điểm chuẩn của trường cũng không tăng", nữ sinh nói.

Đặt nguyện vọng 1 vào trường THPT Yên Hòa nhưng có thêm nguyện vọng chuyên, Anh Thư, trú quận Cầu Giấy, áp lực dù Văn là môn thế mạnh. Thư cho biết đã học thêm ba môn rất nhiều, giai đoạn nước rút, có ngày học liền hai ca đến 10h đêm mới về nhà.

"Em đặt mục tiêu cao nhất vào Hà Nội - Amsterdam. Em sẽ cố không để xảy ra sai sót nào trong kỳ thi này", Thư chia sẻ.

Nữ sinh hy vọng đề ra vào "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" hoặc "Lặng lẽ Sa Pa".

* Cập nhật

HN-11-1717730997-5959-1717754129.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=mCjDapyzvC7KBURwd1pckQ

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 ở trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội, ngày 7/6. Ảnh: Giang Huy

Kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội diễn ra trong hai ngày 8-9/6. Hôm qua, hơn 105.200 thí sinh đến trường thi làm thủ tục, giảm 700 so với số đăng ký ban đầu. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ghi nhận 12 trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, gồm 9 em gãy tay phải, một em phải dùng máy trợ thính và hai thí sinh cần thiết bị truyền insulin (hormone để hạ đường huyết, dùng điều trị bệnh đái tháo đường) trong quá trình làm bài.

Ngữ văn là môn thi tự luận duy nhất. Hàng năm, Sở không công bố phổ điểm thi, song theo nhiều giáo viên, mức phổ biến là 7.

Sau buổi sáng thi Ngữ văn, thí sinh thi Ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh vào chiều 8/6. Ngày 9/6, các em kết thúc kỳ thi với môn Toán. Thí sinh có nguyện vọng vào hệ chuyên thi thêm môn chuyên vào hôm sau.

Điểm xét tuyển đại trà là tổng ba môn, trong đó Toán và Ngữ văn nhân hệ số hai. Còn với các trường chuyên, điểm xét tuyển là tổng bốn môn, trong đó môn chuyên nhân đôi.

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết 127 trường THPT công lập (gồm cả trường chuyên, trường tự chủ) sẽ tuyển 81.000 em, tương đương 61% tổng số học sinh tốt nghiệp.

Điểm thi lớp 10 ở Hà Nội được công bố chậm nhất vào ngày 2/7, điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.

Dương Tâm - Thanh Hằng

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022