Nguyễn Mai Chi, 24 tuổi, sẽ học ngành Kỹ thuật và Quản lý Logistics của Đại học Thanh Hoa tại cơ sở Thâm Quyến.

Thành phố này vốn nổi tiếng về ngành vận tải, được gọi là "kho hàng" của thế giới. Trong khi đó, Thanh Hoa là ngôi trường danh giá ở Trung Quốc, trong top 12 thế giới, dẫn đầu châu Á, theo bảng xếp hạng đại học THE 2025.

Cô được đài thọ toàn bộ học phí, sinh hoạt phí với học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC).

nguye-n-mai-chi-1753946086-175-7041-4386-1754059304.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qqQbI1tDlxICuhZpBNXPhg

Nguyễn Mai Chi chụp ảnh dịp lễ tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải, hồi tháng 5. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mai Chi kể lên kế hoạch du học Trung Quốc từ ngày học năm thứ hai ngành Quản trị kinh doanh ở Đại học Ngoại thương. Với chứng chỉ tiếng Trung quốc tế (HSK) bậc 5/6, IELTS 8.0, cùng điểm trung bình học tập xuất sắc, năm 2022, Chi trúng tuyển ba trường, gồm Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh và Giao thông Thượng Hải, đều với học bổng 100%.

Cô chọn học thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Giao thông Thượng Hải để tiếp nối chuyên ngành ở bậc cử nhân. Phần nữa, cô thấy thành phố này sôi động, có tính quốc tế, trường nằm trong top 5 ở Trung Quốc, được Chính phủ đầu tư trọng điểm.

Chi cho hay ngày mới học rất áp lực vì biết đầu vào của sinh viên nội địa thường cao hơn so với du học sinh.

"Mình học cùng với loạt thủ khoa của tỉnh, thành phố. Mọi người thường cạnh tranh âm thầm, học và làm việc từ tờ mờ sáng đến 9-10 giờ tối", Chi kể. Để thích nghi với sự học "điên cuồng" của bạn bè người Trung Quốc, nữ sinh xung phong làm lớp trưởng để có cơ hội giao lưu nhiều hơn với họ. Đến năm thứ hai, cô xin đi thực tập ở doanh nghiệp và tham gia các cuộc thi, sự kiện của trường ở chuyên ngành Kinh doanh để lấy kinh nghiệm.

PGS.TS Giang Minh, Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế bậc thạc sĩ tại Đại học Giao thông Thượng Hải, đánh giá học trò xuất sắc, hiểu lý thuyết và biết ứng dụng thực tế. Luận văn tốt nghiệp của Chi nghiên cứu về chiến lược tối ưu hóa trong chuỗi cung ứng đa quốc gia, thể hiện cả kỹ năng nghiên cứu chuyên sâu và tư duy đổi mới.

"Mai Chi sở hữu sự nghiêm túc về học thuật, khả năng thích nghi văn hóa và tư duy chiến lược, những yếu tố thiết yếu cho sự thành công trong các chương trình đào tạo Logistics nâng cao", thầy Giang Minh nói.

Ra trường hồi tháng 5 năm nay, Mai Chi làm việc tại một tổ chức trong lĩnh vực tài chính. Có cơ hội tiếp cận thêm kiến thức về Logistics khiến Chi thấy hứng thú, quyết định học tiếp.

Lúc này, Chi thấy mình chắc chắn hơn về mục tiêu, cũng như đã nắm bắt được quy trình ứng tuyển, nên tự tin nộp hồ sơ vào Đại học Thanh Hoa và chương trình học bổng CSC. Hồ sơ gồm bảng điểm, bằng đại học, hai thư giới thiệu từ giáo sư của Đại học Giao thông Thượng Hải, kế hoạch học tập và tài liệu chứng minh thành tích, kinh nghiệm làm việc.

Vượt qua vòng này, Mai Chi được gọi vào vòng phỏng vấn. Theo Chi, câu hỏi của các giáo sư xoay quanh thông tin đã nêu trong hồ sơ, kỹ năng chuyên môn, quá trình đi học, đi làm và sinh sống tại Trung Quốc.

"Thí sinh cần chia sẻ về bản thân một cách trung thực, có mục tiêu và định hướng rõ ràng, sát với những gì mình đã viết", Chi nói, không chia sẻ chi tiết bởi yêu cầu bảo mật từ phía trường.

Từ trải nghiệm của mình, cũng như từng hỗ trợ một số ứng viên, Chi cho rằng các trường rất quan tâm đến dự định việc làm của ứng viên sau khi tốt nghiệp. Lý do là nó cho thấy họ học có chủ đích, chứ không phải cứ chọn trường top để ứng tuyển.

Ngoài ra, Mai Chi nhìn nhận không nên bắt chước hồ sơ của người khác, bởi mỗi người có hoàn cảnh, câu chuyện riêng. Thay vào đó, ứng viên tập trung vào điểm mạnh của bản thân, chuẩn bị các điều kiện cần như điểm GPA, chứng chỉ HSK, IELTS và hoạt động ngoại khóa liên quan ngành học.

"Điểm mấu chốt khi làm hồ sơ du học là cần xây dựng một định hướng và chiến thuật phù hợp, từ đó nỗ lực để đạt được", Chi nói.

Doãn Hùng - Hải Yến

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022