Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) tuần trước công bố danh sách các hạng mục ưu tiên cho hệ thống Express Entry về nhập cư, năm 2026. Việc này nằm trong chiến lược thu hút nhân tài trình độ cao để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong các lĩnh vực then chốt.

Những ứng viên đủ điều kiện sẽ được mời nộp đơn xin thường trú. Yêu cầu là họ đã làm việc toàn thời gian ít nhất 12 tháng trong vòng ba năm đổ lại ở các mã nghề thuộc 5 nhóm ngành mới.

Với nhóm nghề bác sĩ, nhà nghiên cứu và quản lý cấp cao, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc tại Canada. Nhóm quân nhân cần có lời mời làm việc từ Lực lượng vũ trang Canada.

Ngoài ra, Canada tiếp tục xét nhập cư nhanh với một số nhóm ngành, nghề vốn thuộc diện ưu tiên: Công việc sử dụng tiếng Pháp, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội, giáo dục, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) và các ngành nghề thủ công.

Tuy nhiên, yêu cầu kinh nghiệm làm việc tối thiểu đối với các nhóm này tăng từ 6 tháng lên một năm, có thể ở Canada hoặc nước ngoài trong ba năm đổ lại.

Bà Lena Metlege Diab, Bộ trưởng IRCC, cho rằng tương lai của Canada phụ thuộc vào đội ngũ nhân lực đủ sức đương đầu với những biến động kinh tế. Việc tinh chỉnh hệ thống Express Entry, tập trung vào các kỹ năng mà xã hội đang thực sự thiếu hụt, sẽ giúp củng cố thị trường lao động, hỗ trợ mục tiêu của các tỉnh bang, đảm bảo người nhập cư có thể đóng góp cho đất nước ngay từ những ngày đầu đặt chân đến.

mcgill-1771836394-5797-1771836616.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=FJHdAjMTcHU5FL-vybSkjg

Khuôn viên Đại học McGill, Canada. Ảnh: McGill University Fanpage

Ra đời năm 2015, hệ thống Express Entry giúp lao động nước ngoài được xét nhập cư nhanh thông qua ba con đường chính: Chương trình CEC - dành cho ứng viên đang làm việc tại Canada; Chương trình FSWP - cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại cả nước ngoài và Canada, và Chương trình FSTP - cho thợ lành nghề.

Sau khi nộp hồ sơ, các ứng viên được xếp hạng dựa trên điểm CRS (Comprehensive Ranking System - Hệ thống xếp hạng toàn diện), chấm theo kỹ năng nghề, học vấn, khả năng ngôn ngữ, kinh nghiệm làm việc, cùng một số yếu tố khác. Điểm tối đa là 1.200. Điểm càng cao, cơ hội được mời nộp đơn xin thường trú càng lớn.

Nếu được chấp thuận, ứng viên sẽ nhận Giấy xác nhận thường trú (COPR) hoặc thị thực thường trú (PR).

Ngoài ra, người lao động nước ngoài có thể nhận thư mời nhập cư thông qua Chương trình đề cử của tỉnh bang (PNP). Ứng viên thuộc diện này cũng được điểm cộng trên thang CRS và được xử lý hồ sơ nhanh hơn nửa năm.

Năm 2025, Canada cấp gần 114.000 thư mời nhập cư, chia thành 58 đợt, đông thứ nhì trong lịch sử. Lượt gửi thư đầu tiên của năm 2026 đã diễn ra hồi đầu tháng 1, với hơn 570 ứng viên.

Khánh Linh

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022