Trong số này, cơ sở gần nhất bị đóng cửa là Arizona College, theo báo chí Australia hồi cuối tháng 7.

7 cơ sở khác bị ASQA hủy giấy phép hoạt động từ năm 2024 đến nay, gồm: Learning Options, SPES Education, Nextgen Tech Institute, Australia Education & Career College (thuộc công ty Luvium), International Institute of Education and Training (IIET), Gills College, và trường DSA.

Tất cả chủ yếu đào tạo các ngành dễ định cư như chăm sóc người già, trẻ em, công tác xã hội, kỹ thuật ô tô, cơ khí - sửa chữa, công nghệ thông tin. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo và đầu ra không được đảm bảo, theo kết luận điều tra của ASQA.

Số bằng bị hủy liên quan 23.000 sinh viên, được cấp trong giai đoạn 2023-2025. Khoảng 20% số bị ảnh hưởng phản hồi thông báo của nhà chức trách. Nhóm này được cho cơ hội cung cấp bằng chứng để giữ bằng, nhưng không ai làm được.

ASQA đánh giá sự việc gây ra rủi ro trong các lĩnh vực như chăm sóc người già, sức khỏe tâm thần, công tác thanh thiếu niên và dịch vụ dành cho người khuyết tật.

Gills-768x480-1753090218-7641-1753090328.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=7cBlT-hvhFAmiECobRj6aA

Khuôn viên trường Gills College. Nguồn: The Noticer

Bộ Nội vụ Australia đầu năm ngoái từng ước tính có khoảng 70.000 người nước ngoài đang sinh sống bất hợp pháp, trong đó phần lớn đi theo diện visa du học và du lịch.

Trước đó, năm 2023, cựu cảnh sát trưởng bang Victoria, bà Christine Nixon, từng thực hiện một cuộc điều tra diện rộng và phát hiện các băng nhóm tội phạm đang lợi dụng hệ thống thị thực du học lỏng lẻo của Australia để đưa "sinh viên giả" vào nước này. Trong đó, khoảng 15% sinh viên quốc tế ở trường nghề bỏ học nhưng vẫn ở lại làm việc.

Chính phủ Australia dự kiến chi 4,7 triệu AUD giai đoạn 2025-2026 để ASQA tiếp tục thanh tra hoạt động của các cơ sở giáo dục đáng ngờ. Cơ quan này đang điều tra 189 vụ việc liên quan đến 154 trường, trong đó 62% có sinh viên quốc tế.

Theo Bộ Giáo dục, hiện số du học sinh nghề ở nước này là khoảng 263.000 người.

Doãn Hùng (Theo Australia Today)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022