Trong 8 trường, chỉ trường Sĩ quan Chính trị tăng 20 chỉ tiêu, lên 766.

Còn lại, trường Sĩ quan Lục quân 1 giảm từ 686 chỉ tiêu xuống còn 490; Học viện Hậu cần từ 178 xuống 94, Học viện Khoa học quân sự từ 90 xuống 80...

Một số trường công bố chỉ tiêu chung, chưa chia rõ nhóm xét tuyển nam, nữ hay theo tổ hợp xét tuyển. Những năm trước, chỉ tiêu cụ thể do Ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng công bố.

Chỉ tiêu dự kiến của 8 trường quân đội, đến 18/3 như sau:

TT Trường/Đối tượng Chỉ tiêu
1 Học viện Hậu cần 94
Thí sinh nam miền Bắc 54
Thí sinh nữ miền Bắc 2
Thí sinh nam miền Nam 36
Thí sinh nữ miền Nam 2
2 Học viện Khoa học quân sự 80
Ngôn ngữ Anh 16
Ngôn ngữ Nga 10
Ngôn ngữ Trung Quốc 10
Quan hệ quốc tế 11
Trinh sát Kỹ thuật 33
3 Học viện Kỹ thuật quân sự 360
Thí sinh cả nước 360
4 Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Đại học Trần Quốc Tuấn) 490
Thí sinh nam miền Bắc (từ Quảng Bình trở ra) 490
5 Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đại học Nguyễn Huệ) 493
Quân khu 4 15
Quân khu 5 207
Quân khu 7 172
Quân khu 9 99
6 Trường Sĩ quan Chính trị 766
Thí sinh nam cả nước 766
7 Trường Sĩ quan Công binh (Đại học Ngô Quyền) 196
Thí sinh miền Bắc 118
Thí sinh miền Nam 78
8 Trường Sĩ quan Thông tin (Đại học Thông tin liên lạc 318
Thí sinh miền Bắc 191
Thí sinh miền Nam 127

Đại tá Đỗ Thành Tâm, Thư ký ban tuyển sinh quân sự, Bộ Quốc phòng, cuối tuần qua cho biết năm nay 20 trường quân đội tuyển sinh trình độ cao đẳng và đại học. Tổng chỉ tiêu hệ quân sự khoảng 4.400, giảm hơn 900 so với năm ngoái. Ngoài ra, khối trường này tuyển hệ dân sự trở lại sau 6 năm dừng, với khoảng 3.500 chỉ tiêu.

Các trường sẽ tiếp tục xét tuyển bằng 7 tổ hợp, gồm A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh), D02 (Toán, Văn, Tiếng Nga), D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung), tùy trường. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quy chế tuyển sinh, các trường có thể mở rộng tổ hợp xét tuyển, ưu tiên môn tiếng Anh.

Phương thức tuyển sinh dự kiến ổn định như năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do hai đại học quốc gia tổ chức; điểm thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ.

Các thí sinh dự tuyển hệ quân sự phải qua sơ tuyển, dự kiến từ 25/3 đến 20/5. Nếu đạt tiêu chuẩn về lý lịch, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi, thí sinh mới đủ điều kiện đăng ký.

Năm ngoái, 17 trường quân đội tuyển khoảng 5.300 chỉ tiêu đại học. Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 20,6 đến 28,55.

SQCT-1742271854-6957-1742271989.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HA0Bf_OYhX4vGZgUgh80rg

Học viên trường Sĩ quan Chính trị tư vấn cho thí sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh hôm 16/3. Ảnh: Fanpage nhà trường

Dương Tâm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022