Hệ thống theo dõi sinh viên và khách trao đổi (SEVIS) cuối tuần trước công bố báo cáo về du học sinh tại Mỹ năm 2024.
10 ngành thu hút đông sinh viên quốc tế không thay đổi so với năm trước đó, hầu hết thuộc lĩnh vực STEM (Toán, Khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ) và Kinh tế. Trong đó, Khoa học máy tính đứng đầu về sức hút ba năm liên tiếp. Theo sau chương trình Ngôn ngữ thứ hai (không phải tiếng Anh) với hơn 95.700 người. Quản trị kinh doanh đứng thứ ba (khoảng 88.000). Khoa học máy tính và thông tin ở vị trí thứ năm với hơn 82.000 sinh viên quốc tế.
TT | Ngành học chính | Số du học sinh năm 2024 |
1 | Khoa học máy tính | 118.137 |
2 | Học ngôn ngữ thứ hai | 95.747 |
3 | Quản trị kinh doanh | 88.257 |
4 | Khoa học máy tính và thông tin | 82.434 |
5 | Khoa học quản lý | 40.403 |
6 | Kỹ thuật điện và điện tử | 36.939 |
7 | Công nghệ thông tin | 31.215 |
8 | Các ngành khoa học quản lý và phương pháp định lượng | 30.301 |
9 | Kỹ thuật cơ khí | 29.698 |
10 | Kinh tế lượng và kinh tế định lượng | 29.146 |
Năm 2024, Mỹ có khoảng 1,4 triệu du học sinh bậc đại học. Hơn 667.000 người học thạc sĩ, chiếm 46%, đông nhất. Tiếp theo là bậc cử nhân với hơn 464.000 người (32%). Còn lại theo các chương trình cao đẳng hoặc tiến sĩ.
Ấn Độ hai năm liền đứng đầu về lượng du học sinh ở Mỹ với hơn 422.000 người. Xếp sau là số Trung Quốc (329.000). Ba vị trí tiếp theo là Hàn Quốc, Canada và Brazil, dao động 44.000-61.000 sinh viên.
Sinh viên người Việt đông thứ 6, với hơn 36.000 người.
Năm học 2023-2024, sinh viên quốc tế đã đóng góp 43,8 tỷ USD cho nền kinh tế nước Mỹ, theo Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế (NAFSA).
Dữ liệu của US News từ 324 đại học Mỹ cho thấy chi phí đại học, bao gồm học phí và sinh hoạt phí, đã tăng khoảng 40% trong 20 năm qua. Nếu tính riêng học phí, các trường công thu khoảng 28.000 USD với sinh viên ngoài bang, vào năm ngoái. Ở các trường tư, học phí trung bình khoảng 46.600 USD một năm.
Ở một số trường, chi phí học tập (học phí và sinh hoạt phí) đã chạm mốc 100.000 USD.

Sinh viên trong một lớp học về lập trình căn bản tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Ảnh: MIT
Doãn Hùng