Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, tại TPHCM. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 của Hoa khôi Nam Bộ 2017, lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng Người đẹp Nhân ái. Cùng năm, Thùy Tiên đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế.

Năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành được ngôi vị này.

thuy-tien-3-1747729339887-1747729340005949688721.png

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố Hoa hậu Thùy Tiên (áo hồng) - Ảnh: Bộ Công an

Thùy Tiên có bị tước vương miện?

Tối ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" vì liên quan đến vi phạm trong việc sản xuất, buôn bán kẹo rau củ Kera.

Thông tin Thùy Tiên vướng vòng lao lý đang là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc, liệu cô có bị thu hồi các danh hiệu đã đạt được trong thời gian qua?

  • thuy-tien-friend-of-the-house-dior-1-17476659836582002491005-1747708016907-1747708016974891785397-0-0-625-1000-crop-17477080910231862086330.jpg

    Tài sản khổng lồ của Hoa hậu Thùy Tiên trước khi bị khởi tố: Thu nhập hàng chục tỷ, cổ đông nhiều công ty lớn

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cho biết, nếu bị khởi tố, có bản án cụ thể, thì Ban tổ chức của một cuộc thi có sự tham gia của Thùy Tiên có thể sẽ tiến hành thu hồi danh hiệu, giải thưởng của người vi phạm pháp luật.

"Từ trước đến nay, chúng ta chưa từng có tiền lệ tước danh hiệu hoa hậu của một người đẹp nào. Thùy Tiên là Hoa hậu quốc tế đầu tiên ở Việt Nam bị khởi tố", ông Biên cho hay.

Cũng chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Duy Khánh - Đại diện đơn vị mua bản quyền cuộc thi Miss Earth Vietnam (Hoa Hậu Trái đất Việt Nam) - cho biết, ông Nawat giữ bản quyền của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế nên ông này có quyền duy trì hay tước bỏ danh hiệu và vương miện hoa hậu.

"Cuộc thi Thùy Tiên tham gia là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, mang thông điệp của những điều tốt đẹp, thân thiện nên khi nghe tin cô ấy bị khởi tố, tạm giam, tôi rất buồn.

Nếu sự việc của Thùy Tiên ồn ào quá, Ban tổ chức sẽ thu hồi vương miện. Việc ồn ào liên quan đến Thùy Tiên kéo dài một thời gian như vậy cũng ảnh hưởng tới hình ảnh của cuộc thi", ông Khánh thẳng thắn nói.

thuy-tien-2-1747729341077-17477293411981732623589.jpg

Năm 2021, Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật - cho biết, người đẹp bị tước danh hiệu là một trong các trường hợp sau: Cá nhân đạt danh hiệu, giải thưởng vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Thứ nhất là chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ 2 là xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm phạm an ninh quốc gia; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; phân biệt chủng tộc; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Thứ 3 là kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại.

  • avatar1747667413436-1747667414362839033641.jpg

    Chân dung Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người vừa bị khởi tố, bắt giam trong vụ kẹo rau củ Kera

Thứ 4 là sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

Bên cạnh đó, người đẹp bị tước vương miện khi danh hiệu, giải thưởng được trao tại cuộc thi, liên hoan không đúng với nội dung đề án theo hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận hoặc nội dung thông báo.

Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ thêm rằng, Điều 8 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Khái niệm tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc,

Đồng thời những người này cũng xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

thuy-tien-1-1747729341759-17477293469901249254960.png

Thùy Tiên (bên trái), cùng Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục trong một buổi bán hàng trực tuyến

Do đó, theo quy định, người đẹp có hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị tước vương miện, thu hồi danh hiệu.

Tuy nhiên, theo ông Diệp Năng Bình, căn cứ theo Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội như sau: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội không có tội.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì người bị khởi tố trong vụ án hình sự chính là bị can. Đồng thời, cũng theo điểm Đ khoản 1 Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 thì người bị buộc tội bao gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

"Theo quy định nêu trên, người bị buộc tội hay người mới bị khởi tố về hình sự thì chưa được xem là tội phạm. Chỉ khi đã chứng minh được họ phạm tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị buộc tội hay người bị khởi tố về hình sự mới được xem là tội phạm", ông Bình cho biết.

Động thái từ ông Nawat

Việc có tước vương miện của Hoa hậu Thùy Tiên hay không còn một phần phụ thuộc vào chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) là ông Nawat Itsaragrisil. Bởi, Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 là cuộc thi do ông Nawat sáng lập.

Trước đó, vào trung tuần tháng 4, ông Nawat Itsaragrisil đã lên tiếng khi được hỏi về Hoa hậu Thùy Tiên trong một buổi livestream (phát sóng trực tuyến).

Khi nhiều khán giả nhắc tên Thùy Tiên dưới phần bình luận trong buổi livestream, ông Nawat trả lời:"Queen Tiên (tức hoa hậu Thùy Tiên) không còn hợp đồng với chúng tôi nữa, cô đã hết hạn khoảng 2 năm rồi".

Trên thực tế, Hoa hậu Thùy Tiên đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình từ cuối năm 2022 khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm. Sau đó, cô chỉ tham gia các sự kiện của cuộc thi này như những hoa hậu, á hậu khác.

thuy-tien-5-1747729349068-1747729349144523616152.png

Thùy Tiên từng được coi là "con cưng" của ông Nawat

Như vậy theo ý của ông Nawat, Thùy Tiên đã hoàn thành nghĩa vụ với tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Vậy nên, những sai phạm của cô sẽ do nàng hậu chịu trách nhiệm và không liên quan đến tổ chức. Theo ý này, có thể phía Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ không tước danh hiệu của người đẹp này.

Tuy nhiên, một số khán giả khác lại cho rằng rất có thể tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế và ông Nawat cũng có thể cân nhắc tước bỏ danh hiệu của hoa hậu Thùy Tiên nếu cô gây ảnh hưởng đến danh tiếng tổ chức. Bởi từng có hoa hậu đăng quang sau 4 năm vẫn bị tổ chức này tước vương miện.

Vào năm 2015, tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng thu hồi vương miện hoa hậu của 2 người đẹp. Người chiến thắng ban đầu trong mùa giải 2015 là Anea Garcia, đại diện Cộng hòa Dominica, nhưng chỉ 5 tháng sau, cô bị truất ngôi với lý do không sẵn sàng làm việc. Tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cho biết, họ phải hoãn nhiều lịch trình hoạt động cũng như các chuyến bay của Anea.

Phía người đẹp Anea và tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế lao vào tranh cãi qua lại. Sau đó, Anea chủ động trả lại vương miện và tố tổ chức công khai nhiều thông tin không chính xác. Phía tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế chỉ ra việc Anea nói sai sự thật, thường xuyên vi phạm quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động chung.

Sau đó, người đẹp Australia - Claire Elizabeth Parker - được chọn thay thế Anea làm Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015. Cô hoàn thành nhiệm kỳ suôn sẻ. Tuy nhiên, tới năm 2019, người đẹp Claire Elizabeth Parker bị tước danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 vì đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Người đẹp sinh năm 1991 chấp nhận bỏ danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 để theo đuổi đam mê. Đó cũng là lý do danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2015 bị bỏ trống.

Tổng hợp

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022