
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc công bố danh sách 14 dự án triển vọng - Ảnh: BTC
Vườn ươm dự án thuộc sáng kiến DANAFF's Talent (Tài năng triển vọng), nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3 (DANAFF III) diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 29-6 tới 5-7.
Theo thông tin từ ban tổ chức, vườm ươm gồm hai hạng mục dự án phim nghệ thuật châu Á và dự án phim Việt Nam dành cho tất cả các thể loại (Genre Film Project), đã chọn ra 14 dự án triển vọng vào tranh tài giải thưởng Dự án xuất sắc nhất.
Tài năng trẻ châu Á hội tụ
Hạng mục dự án phim nghệ thuật quy tụ các dự án tiềm năng đến từ các tài năng trẻ và nổi bật của khu vực hiện nay. Có thể kể ra Another story about love and hope của đạo diễn trẻ người Trung Quốc Yanqi Chen.
Trước khi mang Another story about love and hope đến DANAFF,9x này từng có phim Day Tripper giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Fribourg 2024 và được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế như Warsaw, Moscow và Pingyao…
Còn có No money no honey của đạo diễn người Đài Loan Etsen Chen. Dự án từng thắng Giải thưởng Kịch bản Quốc gia Đài Loan do Bộ Văn hóa Đài Loan trao.
Đáng nói có dự án In between worlds của đạo diễn người Séc gốc Việt Dianna Cam Van Nguyen, kết hợp giữa hoạt hình 2D và phim người đóng, đi vào những xung đột văn hóa, bản sắc và sự giằng xé giữa truyền thống và hiện đại.
Dự án này đang được phát triển tại chương trình Résidence của Liên hoan phim Cannes, từng nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Điện ảnh Séc, Quỹ Điện ảnh Slovakia và Creative Europe Media.




Bốn dự án (từ trái qua, từ trên xuống): Ghost of the Currents, The Balloon, In between worlds và The young theorist club
Trong hạng mục còn có hai dự án đáng chú ý khác là Midnight Inn của đạo diễn Wang Chun Hong, dự án The Balloon của nhà làm phim Bangladesh Noor Imran Mithu và Ghost of the currents của đạo diễn Patiparn Boontarig, đồng đạo diễn Kalil Pitsuwan.
Trong đó Ghost of the Currents đã được Cơ quan Văn hóa Sáng tạo Thái Lan (Thailand Creative Culture Agency) - một cơ quan mới được thành lập nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp sáng tạo và chiến lược "sức mạnh mềm" của Thái Lan trên trường quốc tế - chọn và cấp kinh phí sản xuất trong đợt tài trợ đầu tiên năm 2025.
Đây cũng là ba dự án phim Thái được giới thiệu tại sự kiện Thai Pitch trong khuôn khổ Cannes 2025.
The young theorist club của Đàm Quang Trung là dự án duy nhất đến từ Việt Nam có tên trong hạng mục này. Trước đó, Những con voi bên vệ đường của đạo diễn trẻ này từng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Singapore 2024.
Với hạng mục Dự án phim thể loại có sự góp mặt các nhà làm phim tiềm năng của Việt Nam, qua các dự án phim: Flying cows (Nguyễn Phạm Thành Đạt), A little dream of me(Chung Chí Công), The best damn things (Quản Phương Thanh), Broken being: Refuse to awake (Hải Quang Đăng) và The girl remains home alone (Hoàng Quốc Nhật, Trapped in Hell (Hung Tran), The offering (Trịnh Quang Minh).
Nuôi dưỡng tài năng điện ảnh châu Á

Một số tài năng trẻ của châu Á (từ trái qua, từ trên xuống): Dianna Cam Van Nguyen, Patiparn Boontarig, Wang Chun Hong và Yanqi Chen
DANAFF Talents được phát triển từ lớp học đào tạo Ươm mầm tài năng từ hai kỳ trước và chương trình mới Vườn ươm dự án phối hợp cùng Gặp gỡ mùa thu, chính thức ra mắt trong kỳ này.
Vườn ươm dự án gồm Chợ dự án phim nghệ thuật châu Á và Chợ dự án phim Việt Nam ở tất cả thể loại.
"Mục tiêu của DANAFF talents là phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội cho các tài năng điện ảnh của châu Á và Việt Nam hiện thực hóa những "bộ phim trên giấy", đồng thời góp phần giúp họ bước những bước vững chắc trên con đường làm phim chuyên nghiệp", ban tổ chức nêu.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - phụ trách "Vườm ươm dự án" của DANAFF, chia sẻ các dự án được lựa chọn sẽ được hướng dẫn và dẫn dắt bởi các nhà làm phim uy tín trong khu vực và thế giới.
Họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm từ những bộ phim đã thành công của mình, chia sẻ hiểu biết về xu thế và cách vận hành của thị trường hiện nay và cũng trực tiếp hướng dẫn các nhà làm phim trẻ trên từng dự án của mình, tìm cách thúc đẩy chúng phát triển theo hướng tốt nhất.